Vào tù vì 'yêu' trẻ em

(PLO) - TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nghĩa (SN 1998, ngụ ấp Mỹ Hóa 1, xã Tân Trung, huyện Phú Tân) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 
Vào tù vì 'yêu' trẻ em

Theo hồ sơ, Nghĩa và em Phạm Thị Kim C (sinh ngày 21/7/2002) quen và yêu nhau qua mạng xã hội.

Khoảng 13h30 ngày 28/3/2015, Nghĩa điều khiển xe gắn máy đến đón C đi chơi, xem phim, sau đó Nghĩa chở C về nhà rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Khi  về nhà, C đã kể lại chuyện ngủ và giao cấu với Nghĩa. Biết chuyện, mẹ C ngăn cấm không cho con gái quan hệ với Nghĩa nhưng C không nghe.

Khoảng 13h ngày 26/4/2015, C lại đi uống bia và hát karaoke với Nghĩa và nhóm bạn, sau đó Nghĩa tiếp tục chở C đi thuê phòng trọ ngủ qua đêm và làm chuyện người lớn.

Khuyên ngăn không được, đến ngày 27/4/2015, mẹ của C đến Công an xã Tân Trung trình báo sự việc.

Đọc thêm