Vệ sinh an toàn thực phẩm được nhiều người quan tâm

Vệ sinh thức ăn đường phố không bảo đảm nhưng khó trong công tác quản lý. Báo Hải Phòng có nhiều bài viết tập trung về chủ đề này như “Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật” đối với  chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; “Đề cao trách nhiệm người tiêu dùng”;

Trong tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, các ngành chức năng thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng tăng cường tuyên truyền để mỗi người trở thành người tiêu dùng thông thái khi lựa chọn, chế biến, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, chất lượng. Tuy nhiên, trên thực tế, qua kiểm tra, ý thức của nhiều chủ cơ sở trong việc chấp hành quy định của Luật An toàn thực phẩm  còn hạn chế. Có cơ sở năm trước vi phạm, năm sau vẫn tái phạm. Bên cạnh đó, ý thức của nhiều người tiêu dùng thờ ơ, chủ quan, chưa thực sự quan tâm về chất lượng thực phẩm mình sử dụng. Vệ sinh thức ăn đường phố không bảo đảm nhưng khó trong công tác quản lý. Báo Hải Phòng có nhiều bài viết tập trung về chủ đề này như “Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật” đối với  chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; “Đề cao trách nhiệm người tiêu dùng”; “Quản lý thức ăn đường phố: Xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm”…

Trong tuần, Báo Hải Phòng có bài viết phản ánh thực trạng lấn chiếm, xây dựng nhà, chuyển nhượng trái phép trên hành lang đê tại xã An Đồng (An Dương) “Cần xử lý nghiêm”. Đồng thời, đường dây nóng nhận được ý kiến của một số hộ dân ở số 160, 162, phố Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng) về việc Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà sửa chữa nhà số 158-160 (đang cho Công ty cổ phần phát hành sách thuê kinh doanh), đào vào một phần móng, tường của nhà 162. Qua tìm hiểu thực tế, làm việc với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cho thấy kiến nghị, phản ánh của các hộ dân là có cơ sở, việc sửa chữa nhà chưa khảo sát kỹ, xem xét thực tế lịch sử để có giải pháp thi công phù hợp. UBND phường đề nghị đơn vị thi công phải có trách nhiệm sửa chữa, gắn vá lại, bảo đảm kết cấu nhà 162.

Bên cạnh đó, đường dây nóng nhận được nhiều thông tin phản ánh khác như tình trạng bán bếp gas chất lượng kém, giả nhãn hiệu bếp Rinnai trên đường Lê Hồng Phong; một số người ghi bán số đề công khai tại phố Chợ Đôn, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân); thu giá vé gửi xe ở Bệnh viện đa khoa Việt- Tiệp cao hơn quy định…/.

 

 

Đọc thêm