Về việc thu sai tiền điện ở xã An Thái (huyện An Lão)

Một số hộ dân xã An Thái (An Lão) có đơn gửi Báo Hải Phòng nêu ý kiến chung quanh việc thu tiền điện của Công ty TNHH Kiên Chiến chưa đúng quy định.

Một số hộ dân xã An Thái (An Lão) có đơn gửi Báo Hải Phòng nêu ý kiến chung quanh việc thu tiền điện của Công ty TNHH Kiên Chiến chưa đúng quy định. Anh Phạm Văn Phú, thôn Trung Thanh Lang cho biết, gia đình anh có xưởng sản xuất sắt nhỏ, lắp đặt riêng một công tơ đo điện. Khi chốt số thanh toán tiền, ngoài phần số điện thực dùng, gia đình còn phải nộp thêm 30% tổng số tiền điện ghi trên công tơ. Không riêng gia đình anh Phú,  một số hộ sản xuất trong xã như hộ ông Đào Văn Ngọ, thôn Thạch Lựu cũng trong tình trạng tương tự.

 

Cơ sở sản xuất sắt thép của ông Phạm Văn Phú, một trong những hộ bị thu tiền điện sai quy định

Về việc này, ông Vũ Viết Thịnh, Phó chủ tịch UBND xã An Thái cho biết, trước năm 2004, lưới điện hạ thế tại xã cũ nát, cột, dây xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Năm 2004 khi có chủ trương cải tạo lưới điện, xã vận động một số hộ có điều kiện đầu tư cải tạo hệ thống cột, dây. Toàn xã có 5 hộ kinh doanh điện tại 5 thôn. Từ khi cải tạo lưới điện hạ thế, chất lượng điện trên địa bàn xã ổn định hơn. Năm 2008,  5 hộ kinh doanh điện cá thể hợp nhất thành Công ty TNHH Kiên Chiến (gọi tắt là công ty Kiên Chiến) do ông Phạm Đức Kiên làm giám đốc. Ngày 28-4-2009, Công ty Kiên Chiến được Sở Kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được cấp mã số thuế, hoạt động kinh doanh điện trên địa bàn xã.

 

Ông Phạm Đức Kiên, Giám đốc Công ty Kiên Chiến cho biết, công ty mới đi vào hoạt động, thực chất vẫn là 5 hộ cá thể quản lý, kinh doanh điện trên địa bàn các thôn. Ông Kiên thừa nhận có việc thu thêm 30 % tiền điện trong tổng số điện thực dùng trên công tơ đo điện, việc thu thêm tiền chỉ tập trung vào một số hộ sản xuất, kinh doanh (khoảng gần 10 hộ) để bù vào chi phí hao tổn đường dây, vận hành… Theo ông Kiên, dù công ty đã hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định, nhưng hiện Điện lực An Lão vẫn chưa ký hợp đồng bán điện cho công ty, thực tế vẫn là hợp đồng bán điện cho các hộ cá thể. Điều này gây khó khăn cho công ty trong việc quản lý khách hàng và tính giá điện, phát hành hợp đồng điện đến khách hàng. 

 

Tại buổi làm việc sáng 6-7-2010 với phóng viên Báo Hải Phòng, ông Kiên cho rằng, công ty mới đi vào hoạt động, không tránh khỏi những thiếu sót. Với những lỗi sai, công ty sẽ sửa chữa, công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu sai của một số hộ dân thời gian qua. Mong muốn của các thành viên trong công ty là tiếp tục được hoạt động kinh doanh, thu hồi lượng vốn lớn đã đầu tư cải tạo lưới điện. Được biết, trước đó,  UBND huyện An Lão, UBND xã An Thái cùng đại diện một số ban ngành liên quan cơ bản đồng ý chủ trương sớm bàn giao lưới điện tại xã cho ngành điện quản lý sau khi đoàn kiểm tra khẳng định Công ty Kiên Chiến có một số sai phạm.

 

Bài và ảnh Phương Nam

Đọc thêm