Việt Nam dẫn đầu trong thực hiện nhiều Mục tiêu Thiên niên kỷ

(PLO) - Đây là khẳng định của bà Pratibha Mehta – Điều phối viên thường trú của Liên Hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam – đưa ra tại Hội thảo “Từ các Mục tiêu Thiên niên kỷ 2000 – 2015 đến các Mục tiêu phát triển bền vững sau 2015: Vai trò của Nghị viện” được tổ chức hôm qua (17/3).
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam là một trong những nước có trách nhiệm trong việc nỗ lực thực hiện 8 Mục tiêu Thiên niên kỷ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng được cộng đồng quốc tế công nhận, đặc biệt là các kết quả giảm nghèo, bình đẳng giới, giáo dục, kiểm soát dịch bệnh…
Xác nhận các thành tựu nổi bật của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ nhưng đại diện của LHQ cũng lưu ý Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để có thể hoàn thành những mục tiêu về tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em, phòng chống HIV và bảo vệ môi trường, chú ý tới các cộng đồng dân tộc thiểu số…
Hội thảo “Từ các Mục tiêu Thiên niên kỷ 2000 – 2015 đến các Mục tiêu phát triển bền vững sau 2015: Vai trò của Nghị viện” được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề có liên quan để cung cấp thêm thông tin tham khảo phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) với chủ đề chính “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 28/3 đến 1/4/2015 tới./.

Đọc thêm