Australia dành 250 học bổng cho nghiên cứu sinh Việt Nam

Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa thông báo mở hồ sơ trực tuyến cho vòng tuyển chọn của chương trình Học bổng Phát triển Australia năm 2013 từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/3/2013 với 250 suất học bổng cho năm học 2014.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa thông báo mở hồ sơ trực tuyến cho vòng tuyển chọn của chương trình Học bổng Phát triển Australia năm 2013 từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/3/2013 với 250 suất học bổng cho năm học 2014.

Hội thảo về thực hành lãnh đạo tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2012.
Hội thảo về thực hành kỹ năng lãnh đạo tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2012.

Từ năm 1974 tới nay khoảng 4.000 sinh viên Việt Nam đã học tập và nghiên cứu tại các trường đại học Australia theo các học bổng Chính phủ Australia.

Mỗi năm tối đa 250 Học bổng Australia bao gồm Học bổng Chính phủ Australia (AAS) sẽ được trao cho công dân Việt Nam để theo học bậc sau đại học (thạc sỹ và tiến sỹ) trong các lĩnh vực phát triển then chốt như kinh tế, môi trường, phát triển nông thôn, y tế và hỗ trợ người khuyết tật.

Người được trao giải sẽ được theo học tại một trường đại học tùy chọn tại Australia.

Trong tháng 1/2013, 135 người được nhận học bổng đã lên đường sang Australia để bắt đầu khóa học.

Hơn một nửa trong đó là nữ giới và có 4 người là người dân tộc thiểu số, phản ánh sự ưu tiên về tính công bằng trong việc lựa chọn người trao học bổng của Australia.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman cho hay, Học bổng chính phủ Australia được đưa ra từ tháng 11/2009 để giúp xây dựng lớp lãnh đạo tương lai cho thế kỷ 21, tăng cường thương mại khu vực và mối liên kết về kinh tế, thúc đẩy mối quan hệ giữa con người với con người ở Australia và các nước khác.

Việt Nam là nước đứng thứ 2 trong số các nước được nhận học bổng của chính phủ Australia, với khoảng 400 học bổng được cấp mỗi năm, trong đó có 250 suất học bổng dành cho bậc sau đại học.

Các suất học bổng hàng năm dành cho Việt Nam của Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Australia nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) và trở thành một đất nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Năm 2013 cũng là năm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia.

Mỗi năm, tối đa 200 người đạt Học bổng Chính phủ Australia xuất sắc trên toàn thế giới sẽ được trao cơ hội tham gia thêm chương trình đào tạo Năng lực Lãnh đạo.

Chương trình Năng lực Lãnh đạo sẽ tập hợp toàn bộ người tham gia chương trình tại Australia để đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, thảo luận về phát triển và có cơ hội xây dựng hệ thống mạng lưới hữu hiệu.

Minh Ngọc

Đọc thêm