Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực cứu trợ nhân đạo của quốc tế

(PLVN) - Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và cứu trợ nhân đạo quốc tế.

Chiều 21/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có buổi gặp Đoàn đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 đang diễn ra tại Việt Nam.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Tại buổi gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, ngọn lửa nhân đạo do Henry Dunant khởi xướng cách đây 160 năm đã thắp sáng phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Trong quá trình hành động vì trách nhiệm đối với nhân loại thì Việt Nam đã luôn nỗ lực, đoàn kết cùng các bạn bè quốc tế hành động để xoa dịu nỗi đau, bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Chủ tịch nước khẳng định, dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, thiên tai, dịch bệnh và phải chịu nhiều đau thương, mất mát. Vì vậy, lòng nhân ái “thương người như thể thương thân”, thương người và thương dân chính là nền tảng tốt đẹp, là triết lý cho mọi hành động của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng cho biết, Việt Nam xác định công tác nhân đạo là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước cho rằng, mỗi đại biểu về dự Hội nghị đến từ một quốc gia khác nhau, màu da khác nhau nhưng cùng gặp gỡ ở tình yêu thương dành cho nhân loại mà nhân loại đang phải đối mặt với những thách thức to lớn từ xung đột, thảm họa, biến đổi khí hậu…

Chủ tịch nước mong muốn, những người làm công tác nhân đạo hãy sẵn sàng để hành động sớm hơn, trợ giúp được nhiều người hơn.

Chủ tịch nước và các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Nguồn ảnh: TTXVN)

“Tôi tin tưởng rằng hợp tác, đoàn kết quốc tế có ý nghĩa quyết định trong nâng cao năng lực, hoạt động nhân đạo và trong phòng ngừa, ứng phó với thảm họa. Những hoạt động nhân đạo xuất phát từ trái tim chan chứa yêu thương, sự chia sẻ, đồng cảm sâu sắc và tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế sẽ đem lại giá trị tích cực, lan tỏa lòng nhân ái, huy động được nhiều hơn nữa nguồn lực nhằm giúp đỡ những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Tôi cảm ơn quý bà, quý ông - những người bạn thân thiết của Việt Nam đã đến Việt Nam vào những ngày này cùng nhau bàn việc ứng phó nhanh hơn, hiệu quả hơn với các thảm họa để giúp đỡ được cho nhiều người hơn”, Chủ tịch nước bày tỏ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian nói về hậu quả của biến đổi khí hậu, nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân. Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia và cam kết mạnh mẽ đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và cứu trợ nhân đạo quốc tế.

Đọc thêm