Vĩnh Phúc tổ chức triển lãm thư pháp mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021

(PLVN) - Ngày 17/3, tại Văn Miếu tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức lễ dâng hương các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng tỉnh Vĩnh Phúc và triển lãm thư pháp mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021. 
Đại biểu dâng hương các bậc Tiên triết, Tiên thánh, Tiên hiền.
Đại biểu dâng hương các bậc Tiên triết, Tiên thánh, Tiên hiền.

Đây là hoạt động chào mừng thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, hướng tới các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

Dự buổi lễ có các ông Lại Hữu Tuyển – Tỉnh ủy viên, Phó Ban Dân vận tỉnh; Ngô Duy Đông – Phó Ban Tuyên giáo tỉnh; Bùi Hồng Đô – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc; đại diện cho 23 dòng họ danh nhân khoa bảng; các Hội viên Câu lạc bộ bộ Hán Nôm tỉnh và các thầy, cô và các em học sinh trưởng tiểu học Đông Đa, Tp Vĩnh Yên.

Hơn 100 bức thư pháp được trưng bày tại Văn Miếu Vĩnh Phúc của các hội viên Câu lạc bộ Hán-Nôm tỉnh Vĩnh Phúc được viết dựa trên một số tác phẩm văn học tiêu biểu của các nhà chính trị, nhà văn hóa, tiến sĩ, danh nhân khoa bảngcủa đất nước và Vĩnh Phúc, nội dungphản ánh truyền thống văn hóa, giáo dục, lịch sử; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nướcqua các thời kỳ. Triển lãm được trưng bày thành 3 phần: Nghệ thuật thư pháp chữ Hán, Nghệ thuật thư pháp chữ Nôm và Nghệ thuật thư pháp chữ Việt.

Học sinh trường tiểu học Đống Đa (Vĩnh Phúc) luyện viết thư pháp.
Học sinh trường tiểu học Đống Đa (Vĩnh Phúc) luyện viết thư pháp. 

Triển lãm nhằm tôn vinh một nét đẹp văn hóa, giới thiệu đến công chúng một môn nghệ thuật hấp dẫn,đồng thời tuyên truyền giáo dục tới thế hệ trẻ về vùng đất, con người Vĩnh Phúc, truyền thống văn hóa, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, các thuần phong mỹ tục, nề nếp gia phong của dân tộc, sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, qua đó ra sức lao động,học tập xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.

Buổi lễ còn diễn ra các hoạt động “Tặng chữ đầu Xuân” của hội viên Câu lạc bộ Hán Nôm tỉnh; hoạt động trải nghiệm giáo dục “Nét chữ - Nết người” do 24 học sinh xuất sắc của Trường tiểu học Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên thực hiện; hoạt động triển lãm những bức thư pháp nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh (năm 1941) và các hội viên CLB Hán Nôm trong tỉnh.

Lễ dâng hương các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng và triển lãm thư pháp mừng Đảng, mừng Xuân là một trong những hoạt động văn hóa, ý nghĩa, giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong tỉnh hiểu biết sâu sắc về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của vùng đất Vĩnh Phúc - nơi sinh ra nhiều bậc hiền tài, hội tụ các dòng họ “kế thế đăng khoa”, từ đó, không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng, lao động, noi gương tiền nhân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu có, phồn vinh.

Đọc thêm