VNREA tham vấn, hoạch định chính sách hiệu quả cho thị trường bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 8/4/2023 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean) TP. Hải Phòng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức thành công “Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Gặp mặt Hội viên thường niên năm 2023”.
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức “Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Gặp mặt Hội viên thường niên năm 2023”, chiều ngày 8/4, tại Hải Phòng.
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức “Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Gặp mặt Hội viên thường niên năm 2023”, chiều ngày 8/4, tại Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch VNREA, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết kết quả đạt được trong năm 2022, đồng thời phân tích những khó khăn của thị trường bất động sản toàn quốc để có đề xuất chính sách nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh.

Theo TS. Nguyễn Văn Khôi, từ tháng 8/2022, thị trường bất động sản rơi vào khó khăn, Chính phủ, bộ, ban ngành Trung ương đã quan tâm tìm các giải pháp đồng hành cùng chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc tìm ra những giải pháp khắc phục khó khăn.

Đặc biệt Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng và các chuyên gia cấp cao cùng bàn thảo, góp ý hoàn thiện các luật liên quan đến thị trường bất động sản như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản. Hiệp hội đã tổ chức khoảng 30 cuộc họp, hội nghị, hội thảo để lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, thị trường bất động sản đón nhận Nghị định 08 gỡ khó cho trái phiếu doanh nghiệp, Nghị quyết 33 chỉ đạo tháo gỡ khá toàn diện cho thị trường.

Tại Hội nghị, ông Trương Anh Tuấn, Trưởng ban pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng chia sẻ: “Hiện chúng ta đang tiến hành sửa ba luật quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Nhận thức được tầm quan trọng của bộ ba luật này, Hiệp hội đã liên tục chỉ đạo, tập hợp những chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm, tổng hợp được nhiều ý kiến đóng góp giá trị của hội viên, chuyên gia, gửi đến các cơ quan quản lý, cơ quan soạn thảo là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, cùng phản biện, hoàn thiện trình Chính phủ, Quốc hội”.

Hiệp hội đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo để lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Các đơn vị thành viên và chuyên gia trong Hiệp hội cũng đóng góp nhiều ý kiến; một phần nội dung những góp ý này được đưa vào các quyết sách của Chính phủ, bộ ngành cụ thể: tháng 1/2022 đóng góp ý kiến cho Bộ Tài chính các vấn đề liên quan đến thuế, thuế giá trị gia tăng…; tháng 2/2022 đóng góp cho Bộ Xây dựng vấn đề đấu giá đất; tháng 12/2022 góp ý kiến cho Ban Kinh tế Trung ương về chính sách cho thị trường bất động sản, góp ý Dự thảo Nghị quyết Quốc hội về Quy hoạch Quốc gia, tầm nhìn 2050...”.

Đây là những hoạt động rất có ý nghĩa thể hiện vai trò của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, của các hiệp hội thành viên và chuyên gia trong Hiệp hội trong việc tham vấn, hoạch định chính sách hiệu quả cho thị trường bất động sản.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã thông qua Nghị quyết BCH lần thứ III nhiệm kỳ V (2022 - 2027) và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hiệp hội tập trung vào 13 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt quan tâm bám sát chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trong lĩnh vực thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ thường xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp để lấy ý kiến, phản ánh, làm việc và đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý Nhà nước. Cùng doanh nghiệp và chính quyền địa phương bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ…theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng bộ Xây dựng.

Ngoài ra, Hiệp hội tăng cường phối hợp với Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng về các lĩnh vực sửa đổi, bổ sung luật, cơ chế chính sách và nắm bắt thông tin thị trường bất động sản chính xác, lành mạnh, kịp thời… và giải pháp phát triển thị trường bất động sản.

Một nhiệm vụ trọng tâm đáng chú ý nữa là Hiệp hội sẽ kiện toàn, nâng cấp và giao nhiệm vụ toàn diện hơn cho một số đơn vị trong Hiệp hội theo quy định.

Đọc thêm