Vợ chồng Giám đốc bệnh viện Thủ đức cùng thuộc cấp hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Bệnh viện, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo cho nhiều thuộc cấp hợp thức hóa hồ sơ trong công tác đấu thầu để tham ô tài sản của Nhà nước hơn 100 tỷ đồng. Số tiền này chạy lòng vòng qua nhiều trung gian nhưng cuối cùng vẫn chảy vào túi của vợ chồng Quân.
Cựu Giám đốc bệnh viên Thủ đức bị truy tố với khung tử hình
Cựu Giám đốc bệnh viên Thủ đức bị truy tố với khung tử hình

Ngày 29/11, TAND TP. Hồ Chí Minh đưa vụ án tham ô tài sản, rửa tiền, vi phạm các quy định về đấu thầu xảy ra tại bệnh viện Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Bị cáo Nguyễn Minh Quân sinh năm 1973, Giám đốc bệnh viện Thủ Đức bị truy tố về tội tham ô tài sản. Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Văn Lợi- Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm. Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, sinh năm 1972- vợ bị cáo Quân bị truy tố về tội rửa tiền. Các bị cáo Ngô Trương Ngọc Bích, Đặng Thị Hiên, Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh, Trần Hậu Nghĩa bị truy tố về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân phờ phạc tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Minh Quân phờ phạc tại phiên tòa

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ là giám đốc bệnh viện Thủ Đức, có trách nhiệm quản lý tài sản bệnh viện này, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi (người làm thuê cho vợ chồng Quân) thành lập, sử dụng các công ty sân sau để ký hợp đồng khống, mua bán lòng vòng nâng giá các máy móc, thiết bị y tế để sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào bệnh viện Thủ Đức.

Đồng thời Quân chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền thông đồng với Nguyễn Văn Lợi lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty sân sau của Quân trúng 27 gói thầu máy móc, thiết bị y tế theo giá mà Quân và Lợi đã nâng khống từ trước.

Sau khi bệnh viên Thủ Đức thanh toán tiền, Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của Quân để chiếm đoạt gần 104 tỷ đồng, Hành vi này của Quân bị truy tố theo khoản 4 Điều 353 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất lên tới mức án tử hình.

Bị cáo Diễm- vợ bị cáo Quân được tại ngoại có mặt tại phiên tòa

Bị cáo Diễm- vợ bị cáo Quân được tại ngoại có mặt tại phiên tòa

Đối với vợ Quân là Nguyễn Trần Ngọc Diễm bị truy tố về hành vi rửa tiền. Theo đó, để che giấu số tiền sai phạm, Nguyễn Minh Quân dùng nhiều thủ đoạn, chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Lợi nhưng do Quân sử dụng.

Không chỉ thế, Quân còn chỉ đạo Lợi chuyển tiền vào các tài khoản của vợ hoặc công ty của vợ để mua bất động sản, mua xe ô tô cho Quân sử dụng và đưa tiền mặt cho vợ chồng Quân - Diễm tiêu xài…

Trong vụ án này, Diễm phải chịu trách nhiệm về tội rửa tiền với số tiền gần 68 tỷ đồng mà Diễm đã sử dụng để tiêu xài, mua tài sản đứng tên Diễm hoặc Công ty Ngọc Đạo mà Diễm là người đại diện. Hành vi của Diễm bị truy tố theo khoản 3 Điều 324 Bộ Luật Hình sự với mức án lên tới 15 năm tù.

Các bị cáo (áo xanh dương) tại phiên tòa sáng 29/11

Các bị cáo (áo xanh dương) tại phiên tòa sáng 29/11

Riêng các bị cáo còn lại, mặc dù biết các công ty tham gia đấu thầu đều là công ty sân sau của Nguyễn Minh Quân do Nguyễn Văn Lợi quản lý, nhưng các bị cáo vẫn thông đồng với Nguyễn Văn Lợi, thực hiện các hành vi gian lận trong hoạt động đấu thầu, ấn định cho nhóm công ty do Lợi quản lý trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế vào bệnh viện Thủ Đức, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

Trong số đó, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 1973 là Phó Giám đốc bệnh viện Thủ Đức đã ký hợp thức hóa 16 gói thầu gây thiệt hại gần 14 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Lan Anh sinh năm 1984 là Phó Giám đốc bệnh viện Thủ Đức ký hợp thức hóa 13 gói thầu gây thiệt hại gần 26 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc được Nguyễn Văn Lợi chi tiền bồi dưỡng cá nhân và hỗ trợ khoa gần 1,5 tỷ đồng, bị cáo Lan Anh được Nguyễn Văn Lợi chi bồi dưỡng và hỗ trợ khoa gần gần 800 triệu.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 01/12.

Đọc thêm