Vòng đàm phán thứ ba Nga-Ukraine sẽ diễn ra trên biên giới Ba Lan-Belarus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự kiến hôm nay (7/3) sẽ diễn ra vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine, được tổ chức trên Biên giới Ba Lan-Belarus như trước đó.
Nhà lập pháp Ukraine David Arakhamia. Ảnh: UkraNews
Nhà lập pháp Ukraine David Arakhamia. Ảnh: UkraNews

Thông tin được một thành viên của phái đoàn Ukraine sẽ đàm phán với Nga, thành viên Đảng Đầy tớ của Nhân dân, nhà lập pháp David Arakhamia cho biết, Hãng thông tấn Ukraine (UkraNews) đưa tin. Theo ông Arakhamia, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu lúc 15:00 giờ địa phương (khoảng 20 giờ theo giờ Việt Nam) tại Belovezhskaya Pushcha.

Trong một buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube Soloviev Live, một thành viên của phái đoàn Nga và nhà lập pháp cấp cao của Nga Leonid Slutsky đã xác nhận rằng vòng đàm phán thứ ba thực sự có thể diễn ra vào thứ Hai, ngày 7 tháng Ba, theo hãng thông tấn TASS của Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về vòng thứ ba của cuộc hội đàm Nga-Ukraine vào ngày 5-6/3. Như UkraNews đã đưa tin, thành viên đoàn đàm phán Ukraine Mykhailo Podoliak cũng cho biết, vòng đàm phán thứ ba với Nga có thể diễn ra vào ngày 5 hoặc 6/3.

Vòng thứ hai của các cuộc đàm phán Nga-Ukraine đã diễn ra vào thứ Năm tuần trước. Các đại biểu của Nga và Ukraine đã thống nhất về khả năng mở các hành lang nhân đạo cho dân thường và cung cấp thuốc men và thực phẩm cho các khu vực có tình hình thù địch tồi tệ nhất. Trong tương lai gần, các bên sẽ tạo ra các kênh liên lạc đặc biệt để mở các hành lang và xây dựng các thủ tục hậu cần.