Vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Tòa Cấp cao tuyên 1 án tử hình, 2 án chung thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm vụ án “Giết người” của nhóm 70 đối tượng tranh giành bảo kê đất ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ngày 7/6, HĐXX Tòa Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án một án tử và hai án chung thân.
Bị cáo Đoàn Thiên Long bị tuyên mức án tử hình (trước đó, tòa sơ thẩm tuyên án chung thân).
Bị cáo Đoàn Thiên Long bị tuyên mức án tử hình (trước đó, tòa sơ thẩm tuyên án chung thân).

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 16 bị cáo. Đồng thời, chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND tỉnh Kiên Giang. Sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang về hình phạt đối với sáu bị cáo, gồm: Đoàn Thiên Long, Phạm Anh Hiếu, Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau), Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương (Hai Lượng) và Huỳnh Văn Hậu.

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) chung thân về tội "Giết người". Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị TAND Tối cao và VKSND Tối cao xem xét lại hình phạt đối với bị cáo Thái.

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) và Phạm Anh Hiếu cùng lãnh án chung thân (từ phải sang).

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) và Phạm Anh Hiếu cùng lãnh án chung thân (từ phải sang).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiên Long mức án tử hình về tội "Giết người" và 12 năm tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là tử hình. Trước đó, Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Long án chung thân. Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền gửi đơn đến Chủ tịch nước để xin ân giảm án tử hình - HĐXX thông tin thêm cho bị cáo Long.

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Văn Quá 16 năm tù về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

Cùng về tội "Giết người", HĐXX tuyên bị cáo Phạm Anh Hiếu tù chung thân (Tòa sơ thẩm tuyên 20 năm tù); Bùi Minh Trung và Võ Văn Lương mỗi bị cáo 16 năm tù (Tòa sơ thẩm tuyên Trung 14 năm tù, Lương 9 năm tù); Nguyễn Quốc Vinh 15 năm tù (Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo án 13 năm tù).

Bị cáo Võ Văn Lương (Hai Lượng) và Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau) cùng lãnh án 16 năm tù (từ phải sang).

Bị cáo Võ Văn Lương (Hai Lượng) và Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau) cùng lãnh án 16 năm tù (từ phải sang).

Đối với các bị cáo Nguyễn Minh Đăng, Danh Hiếu, Lê Quốc Vinh, Chu Việt Đức, Phan Thanh Duy, Võ Minh Thanh mỗi bị cáo 12 năm tù. Các bị cáo Phạm Hoàng Rô 7 năm 6 tháng tù; Phan Hoàng Quân, Lê Hoàng Lang và Huỳnh Văn Từng mỗi bị cáo 7 năm tù; Phan Hữu Phúc và Bành Văn Sang mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Thái cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm.

Ngày 27/10/2022, Thái đã rủ thêm các đối tượng giang hồ chuyên bảo kê giành đất, giữ đất tranh chấp gồm: Vinh, Lương, Ngọc, Long, Quá cùng một số băng nhóm khác tham gia (gồm 52 bị cáo) tập hợp lại nhà của Trung Cà Mau, rồi đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi, xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường (36 tuổi), ngụ phường Dương Đông (TP Phú Quốc).

Trong quá trình đánh nhau, hai người trong nhóm của Thái Bus là Quá và Long dẫn đầu cùng đồng bọn rượt đuổi nhóm của Nguyễn Văn Trường, gây náo loạn khu vực.

Sau đó, Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của Nguyễn Văn Trường. Hậu quả làm Phan Trọng Hải (sinh năm 1998, ngụ huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (sinh năm 1996, ngụ huyện Đầm Dơi, Cà Mau) tử vong. Nguyễn Văn Trường và 5 người khác bị thương.

Đọc thêm