Vụ án bé trai 7 tháng tuổi sặc sữa tử vong: Bảo mẫu bị tuyên 15 tháng tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - HĐXX cho rằng hành vi của bảo mẫu trong vụ án bé trai 7 tháng tuổi sặc sữa tử vong đã phạm vào tội "Vô ý làm chết người" nên tuyên phạt bị cáo Chu Uyển Vân 15 tháng tù.
Bị cáo Vân tại tòa.
Bị cáo Vân tại tòa.

Chiều tối 28/11, TAND huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra phán quyết với bị cáo Chu Uyển Vân (SN 1996, ở KĐT Vinhomes OceanPark, Gia Lâm, Hà Nội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Vân 15 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”. Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Bảo Kh (SN 2022).

Sau bục khai báo, bị cáo Vân thừa nhận hành vi của mình. Vân nói mình biết mẹ cháu Kh qua nhóm cư dân của tòa chung cư vì từng đăng bài nhận trông trẻ theo giờ. Vân khẳng định bản thân không có mâu thuẫn gì với mẹ cháu bé.

Hồ sơ vụ án thể hiện, do muốn kiếm thêm thu nhập, Vân vào một số hội nhóm trên mạng xã hội Facebook đăng tin nhận trông trẻ em thuê tại căn hộ số 2006, S203 Vinhomes OceanPark, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Bản thân Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà.

Biết được thông tin trên, ngày 9/1/2023, chị Nguyễn Bích H gửi cháu Nguyễn Bảo Kh để Vân trông giữ. Khi được mẹ gửi Vân, cháu Kh trong tình trạng hoàn toàn bình thường. Đến 23h cùng ngày, Vân cho cháu Kh đi ngủ trong phòng ngủ cùng cháu B và 2 con của Vân.

Rạng sáng 10/1/2023 cháu Kh khóc và tỉnh dậy, Vân cho cháu Kh uống khoảng 100ml sữa mà chị H đã pha sẵn rồi cho Kh ngủ tiếp. Đến 7h cùng ngày cháu Kh tỉnh dậy. Lúc này, Vân lấy sữa cho cháu Kh uống. Cháu Kh ăn xong ngủ trên tay Vân. Vân bế cháu khoảng 2 phút, sau đó Vân nằm cùng cháu Kh khoảng 5 phút thì dậy, ra ngoài phòng khách dọn bỉm của cháu.

Khoảng 10 phút sau, Vân có nghe thấy 2 tiếng ho không rõ của cháu nào nhưng không kiểm tra mà tiếp tục dọn dẹp. Ít phút sau, Vân vào phòng ngủ thì thấy cháu Kh ho, có dịch ở mũi, chân giơ lên rồi đạp xuống nệm. Vân nhận thấy cháu Kh bị sặc sữa nên lấy khăn lau, vỗ lưng và cho cháu Kh nằm nghiêng thì thấy cháu Kh có biểu hiện gồng người lên.

Vân bế cháu Kh ra ngoài phòng khách để tự sơ cứu. Quá trình sơ cứu, Vân thấy cháu Kh nôn gồng người lên. Khi đang sơ cứu cho cháu Kh, Vân thấy chồng đi ra nên nhờ xuống sảnh tìm người giúp đỡ. Sau đó, Vân gọi điện thoại cho cấp cứu 115 về việc có cháu bé sặc sữa.

Sau đó, y sỹ trực cấp cứu 115 đã gọi điện, bảo Vân vào mạng tra cách sơ cứu cho cháu bé bị sặc sữa trong lúc chờ xe cấp cứu đến. Do lo sợ, hoảng loạn nên Vân không tra cứu theo hướng dẫn, tiếp tục tự sơ cứu bịt mũi, thổi miệng và lấy 2 tay ép ngực cháu Kh. Sau đó, Vân thấy cháu Kh không cử động nữa, không phản xạ, mắt nhắm.

Khoảng 8h cùng ngày, Vân gọi điện thoại báo với chị Hằng sự việc. Khoảng 10 phút sau xe cấp cứu 115 đến sơ cứu cháu Kh khoảng 50 phút, xác định cháu Kh đã tử vong và bàn giao lại cho gia đình.

Cơ quan chức năng xác định cháu Kh tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

Tại tòa, Vân khai, khi cháu Kh có biểu hiện sặc sữa, gồng cứng người, Vân hoảng loạn không biết xử lý, sơ cứu như thế nào nên tiếp tục vỗ vào lưng bé Kh…

“Bị cáo có biết khi trẻ bị sặc sữa mà gọi cấp cứu muộn như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cháu bé không”, chủ tọa truy vấn. Vân đáp: “Bị cáo không biết ạ”. Trước lời khai trên, chủ tọa nói: “Bị cáo nhận trông trẻ thì phải tìm hiểu các trường hợp xấu có thể xảy ra và phương án xử lý, đằng này bị cáo lại rất chủ quan”.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND huyện Gia Lâm đã tuyên phạt bị cáo Vân 15 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”.

Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự trị an, gây ra nỗi mất mát lớn đối với mẹ cháu Kh.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xét hoàn cảnh của bị cáo không có công việc, thu nhập lại nuôi 4 con nhỏ, bị cáo cũng đã nỗ lực khắc phục một phần hậu quả vụ án, phạm tội lần đầu, đang nuôi con nhỏ được coi là các tình tiết giảm nhẹ./.

Đọc thêm