Vụ bắt cướp trên đường Phạm Ngọc Thạch: Công an nói gì?

(PLO) - Thiếu tá Phạm Anh Tuấn – Đội phó Đội CSGT số 3 cho biết, lực lượng chức năng đã có mặt tại sau tiếng tri hô “cướp...cướp” của bị hại trên đường Phạm Ngọc Thạch và chia làm 3 hướng khác nhau, đồng thời phối hợp với người dân bắt tên cướp đưa về trụ sở Công an phường Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) để làm việc.
Đối tượng có hành vi phạm tội cướp giật tài sản sau vụ va chạm giao thông trên phố Phạm Ngọc Thạch.
Đối tượng có hành vi phạm tội cướp giật tài sản sau vụ va chạm giao thông trên phố Phạm Ngọc Thạch.
Sau khi bạn đọc phản ánh những thông tin liên quan đến vụ việc bắt tên cướp lộng hành giữa ban ngày trên đường Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), báo PLVN trao đổi với thiếu tá Phạm Anh Tuấn để làm rõ hơn bản chất của vụ việc.
Theo biên bản bàn giao của đội cảnh sát 113 được lập cùng ngày, thiếu tá Trần Đông là đội phó đội cảnh sát 113 ghi nhận, 17h30 ngày 3/8, khi ban chỉ huy đội cảnh sát 113 trên đường đi họp về tới địa bàn phường Trung Tự phát hiện anh Nguyễn Đức Anh (cán bộ chiến sĩ phòng CSGT số 3) cùng người dân vây bắt một đối tượng sau tiếng tri hô “cướp... cướp” của bị hại.
Sau đó, anh Đức Anh bàn giao đối tượng từ bốt giao thông lên xe của đội cảnh sát 113 cùng tang vật thu giữ là một dây kim loại màu vàng mặt đá màu xanh (dây chuyền) và một xe máy zip BKS 29X9 – 0462 cùng một số giấy tờ tùy thân về Công an phường Trung Tự.
Thiếu tá Tuấn cho biết, dựa trên biên bản bàn giao và báo cáo của cán bộ chiến sĩ CSGT thì thực chất, ngay tại thời điểm bị hại tri hô, lực lượng cán bộ chiến sĩ CSGT số 3 kết hợp với cảnh sát 113 đã có mặt ở hiện trường và chia làm 3 hướng khác nhau phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng có dấu hiệu phạm tội.
Tuy nhiên, đối tượng chạy về phía bốt của lực lượng CSGT và bị người dân đuổi theo. Khi chạy tới gần vị trí của nam thanh niên mặc áo đen, đối tượng bị người này xô ngã tại chỗ và hai bên giằng co. Ngay tức khắc, anh Đức Anh chạy tới và rút còng số 8 còng tay đối tượng đưa về bốt tại nút giao Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch rồi bàn giao cho lực lượng cảnh sát 113 dẫn giải về trụ sở Công an phường Trung Tự để lấy lời khai.
Sau đó, nam thanh niên mặc áo đen bỏ đi. Cơ quan chức năng đang cần những người làm chứng nhằm xác định rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo đúng trình tự, thẩm quyền. Đội CSGT số 3 là cơ quan chịu trách nhiệm chính để ghi nhận sự việc nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
“Chúng tôi không phủ nhận việc làm của anh T. T. H. Phía cơ quan chức năng rất hoan nghênh và biểu dương tinh thần phối hợp bắt giữ nghi phạm của quần chúng nhân dân”, Thiếu tá Tuấn khẳng định.

Đọc thêm