Vụ tấn công bằng dao ở siêu thị tại New Zealand là 'cuộc tấn công khủng bố lấy cảm hứng từ ISIS'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng New Zealand cho biết một cuộc tấn công bằng dao tại một siêu thị ở Auckland khiến nhiều người bị thương là một hành động khủng bố. Nghi phạm bị cảnh sát bắn chết.
Hình ảnh bên trong siêu thị sau vụ tấn công.
Hình ảnh bên trong siêu thị sau vụ tấn công.

“Chiều nay, vào khoảng 2:40 chiều, một phần tử cực đoan bạo lực đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào những người New Zealand vô tội trong siêu thị New Lynn Countdown ở Auckland, làm 6 người bị thương, 3 người trong số họ bị thương nặng” - Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết tại một cuộc họp báo.

Bà cho biết thêm, nghi phạm là một mối đe dọa đối với nhà chức trách và vẫn được theo dõi liên tục. Thủ tướng Ardern cho biết kẻ khủng bố đã bị bắn chết khoảng 60 giây sau vụ tấn công bởi cùng một đơn vị cảnh sát được giao nhiệm vụ theo dõi hắn.

Thủ tướng Ardern cho biết kẻ khủng bố là một công dân Sri Lanka đến New Zealand vào năm 2011 và trở thành một phần tử "cần theo dõi vì lợi ích an ninh quốc gia" từ năm 2016. Bà mô tả kẻ tấn công là một “con sói đơn độc” lấy cảm hứng từ ISIS.

Thủ tướng New Zealand trong cuộc họp báo và hình ảnh vụ tấn công tại siêu thị New Lynn Countdown ở Auckland được bà gọi là "một hành động khủng bố".

Thủ tướng New Zealand trong cuộc họp báo và hình ảnh vụ tấn công tại siêu thị New Lynn Countdown ở Auckland được bà gọi là "một hành động khủng bố".

Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc theo dõi kẻ khủng bố này, Thủ tướng New Zealand cho biết Chính phủ “sử dụng mọi quyền lực pháp lý và giám sát có sẵn để cố gắng và giữ mọi người an toàn trước đối tượng này”.

New Zealand Herald đưa tin, kẻ tấn công bị cáo buộc là một người đàn ông 32 tuổi, được coi là mối đe dọa công khai vì hai lần mua dao săn lớn và sở hữu video tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS). Tờ báo đưa tin vào tháng trước rằng người đàn ông bị buộc tội lên kế hoạch tấn công theo kiểu "con sói đơn độc", nhưng cuối cùng đã bị kết án một năm giám sát, một hình phạt vốn chỉ dành cho những người phạm tội ít nghiêm trọng.

Vào tháng 5, một tay súng 42 tuổi đã bị bắt giữ sau khi làm bị thương 4 người bên trong một cửa hàng ở thành phố Dunedin, trên Đảo Nam của New Zealand. Thủ tướng và cảnh sát vào thời điểm đó nói rằng vụ việc không phải là một vụ tấn công khủng bố.