Vụ truy đuổi dẫn đến tai nạn chết người ở Bình Định: Tòa trả hồ sơ, yêu cầu giám định thương tích của bị hại thứ 2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua (27/02), TAND tỉnh Bình Định mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Hiệp Xuyên (SN 1983) Thái Hoàng Nhật (SN 1994), Nguyễn Hồng Quân (SN 1992 - đều ngụ tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về tội “Giết người”. Vụ án này đã kéo dài gần 6 năm với một lần thay đổi tội danh từ “Gây rối trật tự công cộng” sang tội “Giết người” và nhiều lần trả hồ sơ.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Rượt đuổi dẫn đến tai nạn giao thông, bị xét xử tội “Giết người”

Theo cáo trạng, tối 16/6/2017, trong khi ngồi nhậu cùng nhau, Nguyễn Bình Nhất Phương (SN 1988) đã rủ Tú và Lâm (trú tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) sang nhà đánh Huỳnh Hiệp Xuyên. Sau đó Phương, Tú, Lâm cầm theo 3 cây phảng (giống cây rựa, có cán dài - PV) đi xe máy đến nhà Xuyên tại thôn Vạn An (xã Mỹ Châu).

Đến nơi, Phương và Tú đập cửa nhà Xuyên. Lúc này, Thái Hoàng Nhật đang ngủ ở phòng khách nhà Xuyên liền hỏi “ai vậy?”. Phương và Tú trả lời: “Đ. cần biết tao là ai, kêu thằng Xuyên ra đây tao chém” theo Điều 123 BLHS 2015.

Nhật gọi Xuyên dậy và hô “ăn cướp”. Nghe tri hô, nhóm Phương lên xe bỏ chạy về thị trấn Bình Dương tiếp tục nhậu. Phương gọi thêm Đào Duy Đô tới nhậu, đến khoảng 2h30 ngày 17/6/2017, cả bốn chạy xe máy ra thị trấn Bình Dương xem có gặp nhóm Xuyên hay không.

Lúc này, Nhật được Nguyễn Hồng Quân lấy xe máy chở từ nhà Xuyên vào thị trấn liền bị nhóm Phương đuổi theo. Quân quay xe bỏ chạy về nhà Xuyên rồi đóng cửa Thấy nhóm Phương đứng trước nhà, nhóm Xuyên thủ sẵn đá và hô “tụi bay ngon thì vào đây”. Nhóm Phương nghĩ rằng trong nhà Xuyên có nhiều người nên chạy ra hướng Bắc (ngược hướng về thị trấn Bình Dương).

Ngay sau đó, Nhật chở Xuyên và Quân cầm theo 2 cây phảng chạy theo hướng nhóm Phương. Trên đường đi, nhóm Xuyên gặp Tú và Đô chạy ngược chiều liền quay xe đuổi theo nhưng không kịp. Nhóm Xuyên tiếp tục đi về phía Bắc thì thấy 2 xe máy chạy ngược chiều (Phạm Linh Khương chở Phương; Thi chở Lâm). Xuyên chỉ đạo Nhật đuổi theo “xem nhóm kia là ai”.

Chạy khoảng 1km thì nhóm Xuyên vượt qua xe Thi. Ngay khi bị đối thủ vượt qua thì Thi và Lâm bị tai nạn và bị thương nhẹ. Nhóm Xuyên tiếp tục đuổi theo xe Khương chở Phương. Khi đến hết đèo Phú Cũ (huyện Hoài Nhơn), Khương hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thì mất lái, khiến xe bị tông vào hộ lan bên phải gây tai nạn, khiến Phương bị tử vong, Khương bị thương nặng.

Thấy nhóm Phương đều bị tai nạn, nhóm Xuyên chạy tiếp ra hướng Bắc rồi quay đầu xe về nhà.

Ban đầu, nhóm Phương và nhóm Nhật bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 03/2019, TAND tỉnh Bình Định tuyên Xuyên 18 tháng tù, Nhật 15 tháng tù và Quân 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 31/07/2019, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm đối với Xuyên, Quân và Nhật vì cho rằng hành vi của Xuyên, Quân và Nhật có dấu hiệu tội “Giết người”.

Sau đó, CQĐT đã thay đổi tội danh khởi tố Xuyên, Quân, Nhật thành tội “Giết người” và ra lệnh bắt tạm giam cả 3 bị cáo.

Bị hại đề nghị được giám định thương tích

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, bị hại Phạm Linh Khương đề nghị được cho đi giám định thương tích để có căn cứ xử lý các bị cáo và yêu cầu bồi thường.

Khương cho biết, khi truy đuổi, nhóm Xuyên hô to “giết giết” và cà “phảng” xuống mặt đường tóe lửa. Khi đến gần (khoảng 2m) thì nhóm Xuyên giơ “phảng” lên định chém. Lo sợ, Khương lách xe vào lề né tránh thì tông phải hộ lan bằng thép gây ra tai nạn. Khương cho rằng việc mình bị tai nạn giao thông là do nhóm Xuyên truy đuổi gắt gao và có hung khí, định chém nên lo sợ, chạy xe máy với tốc độ cao.

Trong khi đó, các bị cáo lại cho rằng không có hành vi “giết người” (chỉ là “gây rối trật tự công cộng”); cái chết của Phương là ngoài mong muốn của các bị cáo.

Bị cáo Xuyên khai, khi có nhóm người đến đập cửa thì bị cáo cùng Nhật, Quân đi tìm để xem là ai. Mục đích của việc tìm người là để báo công an. Khi ra đến cổng nhà thì thấy 2 cây “phảng” nhưng không biết là của ai nên cầm theo phòng thân. Khi gặp 2 xe máy ngược chiều quay đầu bỏ chạy, nhóm Xuyên đuổi theo để xem là ai và không la lớn, không cà “phảng” trên đường như bị hại khai. Khi đuổi theo, bị cáo thì không biết người bị đuổi là nhóm Phương và cũng không biết nhóm Phương là người đập phá nhà.

Khi thấy hai xe máy bị tai nạn, nhóm Xuyên quay đầu chạy về nhà. Do lo sợ nên không đứng lại cứu giúp. Sáng hôm sau thì được công an mời làm việc nên chưa kịp trình báo việc bị nhóm người lạ phá nhà.

Sau phần xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu giám định thương tích đối với Phạm Linh Khương để làm căn cứ xử lý và xác định mức bồi thường cho các bị hại.

Đọc thêm