Vừa ra tù thanh niên 9X tiếp tục lĩnh án ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ người giao thuốc lá điện tử, Hoài trở thành “chân rết”, đi mua, bán “cái chết trắng” cho Cường nên đã phải trả giá.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 7/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thanh Hoài (SN 1990, ở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, Phạm Thanh Hoài đi chấp hành án tại Trại giam số 6 - Bộ Công an về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Tại đây, Hoài quen biết Nguyễn Tất Cường đang đi cải tạo về tội “Cướp tài sản”.

Đến tháng 10/2021, Phạm Thanh Hoài ra trại, trở về địa phương sinh sống. Sau khi ra tù, Hoài có liên lạc với Nguyễn Tất Cường. Đến đầu tháng 4/2022 Hoài được Cường rủ đến phòng trọ của Cường ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội để đi giao thuốc lá điện tử cho Cường. Hoài được Cường sắp xếp ở tại gác xép phòng trọ. Đến ngày 26/4/2022, Lê Thị M (SN 2005, quê Hà Tĩnh) là bạn gái của Cường đến ở cùng.

Ngày 8/5/2022, Cường rủ Hoài đi mua ma tuý về bán cho khách. Hoài đồng ý và điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, chở Cường đi đến khu vực phố Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội (không rõ địa chỉ cụ thể).

Tại khu vực trên, Cường gặp một nam thanh niên (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) mua 1 túi Ketamine. Sau khi mua được ma tuý Hoài chở Cường đi về phòng trọ. Cường đã dùng cân điện tử, chia nhỏ số ma túy trên ra để bán cho khách.

Ngày 10/5/2022, Cường nhận được điện thoại của đối tượng Việt hỏi mua ma tuý. Kết thúc cuộc gọi, Cường bảo Hoài lấy xe máy chở mình đến quán karaoke ở đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội để bán ma tuý cho Việt.

Ngày 14/5/2022, Hoài tiếp tục chở Cường mang ma túy đi bán cho khách ở một quán karaoke ở Dương Nội, quận Hà Đông.

Ngày 17/5/2022, Cường gọi điện cho Hoài, bảo đến gặp Trịnh Ngọc Thức (SN 1979, ở Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lấy ma tuý. Nhận lời, Hoài liên lạc, đến gặp Thức nhận túi ni lông chứa 71 viên thuốc lắc màu ghi xám. Sau đó, Hoài quay về phòng trọ đưa Cường số ma tuý trên.

Khoảng 17 giờ ngày 18/5/2022, Cường đang đứng cùng bạn tại cửa phòng trọ thì bị cơ quan Công an kiểm tra do có biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, Cường đã bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện Phạm Thanh Hoài đang nằm trên gác xép phòng trọ, thu giữ trên đầu đệm chỗ Hoài nằm có 1 túi xách màu đen chứa ma tuý. Hoài khai nhận số ma tuý thu giữ là của Nguyễn Tất Cường mua về để bán cho khách và Hoài giúp Cường bán số ma túy trên nhưng chưa kịp bán hết, ngay sau đó Hoài bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định tổng số ma túy Cường và Hoài đã mua bán là 68,673 gam ma túy tổng hợp.

Với hành vi nêu trên, Hoài bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Tất Cường, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã./.

Đọc thêm