Vượt qua “cơn hạn hán“

(PLO) - “Cô có người khác rồi đúng không?”. Đây không phải là lần đầu tiên chồng Hà đã bật dậy giữa đêm hỏi cô như vậy. Mọi lời thanh minh của Hà đều vô ích trước “câu trả lời” của cơ thể cô với người chồng. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
“Em năm nay 27 tuổi, đã lấy chồng nhưng chưa có con. Chuyện chăn gối của hai vợ chồng em rất khó khăn chỉ vì vùng kín em rất khô và đau rát mỗi lần tiếp xúc với chồng. Chồng em thấy em “khô hạn” như vậy thì nghi ngờ em có người khác, không còn yêu anh ấy nữa. Em rất buồn, không biết phải làm sao nữa…” – Hà thổn thức tâm sự với bác sĩ. 
Theo các bác sĩ phụ khoa, khô âm đạo hay còn gọi là hiện tượng “hạn hán” là một trong những trở ngại lớn trong chuyện vợ chồng của chị em, là điều khiến không ít đức lang quân hụt hẫng và chị em buồn phiền không kém. 
Thống kê gần đây cho thấy, khoảng 43% đàn ông ngoại tình hoặc tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý có nguyên nhân xuất phát từ sự bất hòa hợp trong chuyện gối chăn, người vợ không đáp ứng đủ nhu cầu tình dục cho chồng.
Rất nhiều trường hợp, không phải vì người phụ nữ không biết cách chiều chồng hay lãnh cảm với “chuyện ấy”, mà vì chị em rơi vào tình trạng “hạn hán” liên tục khiến đấng mày râu bó tay đứng ngoài. Bởi không được đáp ứng đầy đủ nên việc các quý ông giải tỏa bằng cách tìm thú vui bên ngoài là điều không thể tránh khỏi.
Ở phụ nữ, cảm giác đau, rát, khó chịu về lâu dài sẽ  hình thành tâm lý sợ gần gũi, dần dần dẫn đến lãnh cảm. 
Hiện tượng “hạn hán” xảy ra phổ biến khi phụ nữ  bước vào giai đoạn trung niên tiền mãn kinh, là một biểu hiện của chứng suy giảm tình dục. Cuộc sống nhiều áp lực cũng làm ức chế buồng trứng điều tiết nội tiết tố nữ Estrogen.
Ở phụ nữ trẻ, nồng độ Estrogen giảm sau thời kì sinh nở, đang cho con bú; dùng thuốc tránh thai, sử dụng các biện pháp xạ trị hóa trị; thụt rửa âm đạo thường xuyên hoặc viêm nhiễm phụ khoa khiến niêm mạc âm đạo tổn thương, giảm tiết dịch nhờn cũng dẫn đến tình trạng này.
Lắng nghe tâm sự buồn của Hà, bác sĩ cho biết tình trạng của cô hoàn toàn có thể khắc phục được. Theo bác sĩ, bên cạnh gel bôi trơn được coi là giải pháp cứu cánh, Hà cần phải hiểu những thay đổi của cơ thể, từ đó có ứng xử tốt như: bổ sung thực phẩm chứa nhiều Estrogen; không mặc đồ lót quá chật; chủ động chia sẻ những vướng mắc mình gặp phải với chồng để cùng nhau tìm giải pháp…/.