Xe khách lao xuống ruộng, 16 người thoát chết

(PLO) - Xe khách chở theo 16 hành khách bất ngờ mất lái lao xuống ruộng lúa bên Quốc lộ 46, 8 người bị thương nặng phải nhập viện, những người khác thoát chết hy hữu.  
Xe khách lao xuống ruộng, 16 người thoát chết

Theo những nạn nhân trên xe cho biết, chiếc xe khác 37B -01329 do tài xế Nguyễn Văn Vinh (SN 1974, trúi tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển xuất phát từ Tương Dương đi Vinh. Khoảng 13h30 phút khi lưu thông trên Quốc lộ 46B đoạn đi qua địa bàn xã Nam Giang (huyện Nam Đàn, Nghệ An) do trời mưa đường trơn, chiếc xe khách bị mất lái đâm gãy một cọc tiêu bên trái đường. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao tới và lật nhào xuống ruộng lúa bên đường. 

Những người trên xe hoảng hốt đạp cửa chạy ra khỏi xe, cùng với sự hỗ trợ của những người đi đường hành khách và tài xế được cứu giúp, những người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Hiện trường chiếc xe nằm dưới ruộng lúa
Hiện trường chiếc xe nằm dưới ruộng lúa

Chị Hoàng Thị Yến, một hành khách trên xe may mắn không bị thương kể lại: “Khoảng 10h sáng em lên xe từ huyện Tương Dương để xống Vinh, ngồi ở hàng ghế thứ 2. Khi chiếc xe đang chạy thì bất ngờ tài xế hô to là xe bị mất lái, mọi người chú ý rồi chiếc xe chao đảo chưa hiểu chuyện chi thì nghe tiếng sầm chiếc xe nằm dưới ruộng, mọi người la hét ầm ĩ, tìm cách chui ra khỏi xe”.

Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm dưới ruộng lúa thấp hơn mặt mặt đường khoảng gần 3m, những hành khách không bị thương đang cố gắng đưa hành lý ra khỏi xe. 

Chiếc xe khách nằm dưới độ cao 3m so với mặt đường
Chiếc xe khách nằm dưới độ cao 3m so với mặt đường

Khoảng 14h chiều cùng ngày, Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An tiếp nhận 8 bệnh nhân bị tai nạn với trạng thái gãy tay, gãy xương vai, xương sườn và trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Hiện 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn đã được xuất viện về nhà, còn 3 bệnh nhân nặng hơn phải nhập viện cấp cứu. 

Bệnh, anh Ngân Văn Ẻn (trú tại xã Yên Thắng, Tương Dương) kể lại, “Em lên xe ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nằm thiu thiu ngủ nên khi nghe tiếng hét chiếc xe nằm dưới ruộng em mới biết xe bị lật. Khách trên xe đè lên nhau, mọi người hoảng loạn tìm xách thoát ra ngoài…”, 

Bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện 115
Bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện 115

Các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện gồm Lê Duy Duẩn (SN 1971), Hồ Văn Sỹ (SN 1997), Ngân Văn Ẻn (SN 1971), Lê Văn Hùng (SN 1989), Ngô Đức Vinh (SN 1999), Lang Thị Dung (SN 1982), Lê Mạnh Hùng (SN 1994), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980).

Lực lượng CSGT Công an huyện Nam Đàn có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm