Lật xe khách ở Lào, 9 người Việt Nam tử nạn

Sáng 19/12, trên đường tới công trường, ôtô chở 15 người quê ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị lật khiến 9 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Sáng 19/12, trên đường tới công trường, ôtô chở 15 người quê ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị lật khiến 9 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Đây là xe chở 15 nông dân ở huyện Nam Đàn đi làm xây dựng cho chủ thầu Trần Bá Anh ở xã Vân Diên. Sau khi hoàn thành công trình, họ thuê xe khách đi đến công trường khác thì gặp nạn. Chủ thầu thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Tối cùng ngày, người dân xã Vân Diên và Nam Thanh (Nam Đàn) nhận được điện thoại từ Lào về thông báo vụ việc. Dự kiến trưa 21/12, thi thể các nạn nhân được đưa về Việt Nam.

Ông Trần Bá Minh, Chủ tịch UBND xã Vân Diên cho biết, mới nhận được tin qua điện thoại, danh sách nạn nhân chưa nắm được.

Do địa hình giáp Lào, nhiều năm nay người dân Nghệ An vẫn sang Lào làm ăn. Trước đó chiều 23/2 trên đỉnh đèo Na Hín thuộc tỉnh Bôlykham Xay, Lào, một xe khách bị lật khiến 4 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh tử nạn.

Theo Vnexpress

Đọc thêm