Xiếc mang văn hoá vùng miền đến với trẻ em TPHCM

(PLVN) -  Thông qua loại hình nghệ thuật xiếc, trẻ em TPHCM được tiếp xúc với văn hoá nhiều vùng miền trên khắp cả nước.

Mới đây, tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), chương trình xiếc do diễn viên của nhà hát thể nghiệm, Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam biểu diễn đã diễn ra, đem nét đẹp văn hóa miền núi phía Bắc đến với các khán giả “nhí” của thành phố.

Chương trình xiếc với nhiều tiết mục đặc sắc như những cô gái dân tộc uyển chuyển tung hứng những chiếc dù bé xinh trên đôi chân, các diễn viên nhào lộn, giữ thăng bằng trên dây... trong trang phục các cô gái, chàng trai dân tộc miền núi.

Một cảnh trong "Mekong show"

Chương trình chia làm hai phần. Phần đầu là câu chuyện về muông thú trong khu rừng hạnh phúc với nhịp điệu trẻ con, vui nhộn. Còn phần 2 là những tiết mục từng đoạt giải thưởng ở các cuộc thi xiếc mãn nhãn người xem bằng những kĩ thuật chất lượng cao.

Trẻ em TPHCM đã có những khoảnh khắc lý thú, ngạc nhiên, vui vẻ với một chương trình hấp dẫn, đậm sắc màu miền núi phía Bắc, nơi mà hầu hết các em chưa đặt chân đến bao giờ.

TPHCM cũng có một chương trình xiếc được biểu diễn định kì tại Rạp xiếc Công viên Gia Định rất nổi tiếng đối với khán giả TP. Đó là chương trình "Mekong show" của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam ra mắt năm 2020. Mới ra mắt chưa được bao lâu, dịch bệnh bùng phát, chuong trình phải tạm ngưng và mới quay trở lại hồi đầu năm nay trong sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, nhất là các em nhỏ.

"Mekong show" là chương trình nghệ thuật tổng hợp giữa loại hình xiếc và múa rối với kinh phí đầu tư hơn 1 tỉ đồng. từ kinh phí đầu tư của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM với mong muốn thu hút không chỉ khán giả tại TPHCM mà cả khán giả trong nước và du khách.

Đây là chương trình nghệ thuật kết hợp giữa xiếc và rối thể hiện nhiều đặc trưng của vùng đất phương Nam bộ. Nội dung kể câu chuyện về phuong Nam theo chiều dài lịch sử, từ hình ảnh những người khai hoang mở đất đối mặt với khó khăn của rừng thiêng, đầm lầy, thú dữ trong những ngày đầu, rồi tình yêu đôi lứa, cuộc sống lao động cho đến cuộc sống hiện đại.

Tái tạo một cách sinh động hình ảnh cuộc sống lao động, tình yêu đôi lứa của những con người đầu tiên đặt chân khai phá vùng đất này. Thành một vùng đất Nam bộ trù phú như ngày nay.

Ngoài kết hợp giữa xiếc và rối và cả nghệ thuật múa với các tiết mục biểu diễn hấp dẫn, phần âm nhạc cũng là điểm đặc sắc của chương trình khi nhạc sĩ Hồ Văn Thành sáng tác âm nhạc bằng những giai điệu ngũ cung của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, kết hợp với tính hiện đại.

Những chương trình xiếc như thế giúp làm giàu thêm đời sống giải trí tinh thần cho người dân TP, đặc biệt là trẻ em. Thông qua các chương trình như thế, các em còn được thêm những hiểu biết về vốn kiến thức lịch sử, văn hóa của mỗi vùng đất. Hy vọng sẽ ngày càng nhiều những chương trình giải trí, văn hóa hữu ích như thế được mang đến với các em nhỏ.

Đọc thêm