Xin đi nhờ xe, gặp “yêu râu xanh”

(PLO) - TAND TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum vừa đưa ra xét xử đối với bị cáo Rơ Châm Ấu (SN 1994, trú tại xã Ia Khươl, huyện Chư Pal, tỉnh Gia Lai) về tội “Hiếp dâm” theo Điều 111 BLHS. 

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 00h ngày 4/9/2016, Rơ Châm Ấu điều khiển xe mô tô chở theo một thanh niên em của A Thoan (chưa rõ lai lịch) đi đến nhà của A Vấp (ở xã Hòa Bình, TP Kon Tum) rủ đi uống rượu. Khi đến nhà A Vấp thì thấy Vấp đang ngủ cùng với Y.H (SN 2000, ở xã Ia Chim, TP Kon Tum) nên Ấu gọi Vấp dậy nhưng Vấp không dậy mà Y.H dậy nói chuyện với Ấu.

Đến khoảng 2h sáng cùng ngày thì Y.H nhờ Ấu chở qua nhà bạn thì Ấu đồng ý. Khi Ấu chở Y.H đi đến đập Đức Yên (thôn 4, xã Hòa Bình) thì Ấu dừng xe trên lan can của đập vì Ấu đã uống rượu nên mệt, khi dừng xe ngồi nghỉ ở lan can thành đập để nói chuyện thì Ấu đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Y.H. Lợi dụng đêm khuya, ở nơi vắng không có người qua lại, Rơ Châm Ấu đã dùng vũ lực và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với Y.H.

Căn cứ vào lời khai nhận tội tại phiên tòa, cũng như các bên liên quan, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum quyết định xử phạt bị cáo Rơ Châm Ấu 54 tháng tù giam. 

Đọc thêm