Vào nhà trộm đồ, hãm hiếp bé gái đang ngủ

(PLO) - Thấy bé gái đang nằm ngủ một mình, kẻ đạo chích đã nảy sinh ý định hãm hiếp.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra mới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú tại thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, vào khoảng 14h chiều 23/6/2016, Phúc đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị S. (43 tuổi, trú cùng thôn) với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi vào nhà, Phúc phát hiện cháu P.T.D.M (9 tuổi, con gái chị S.) đang nằm ngủ một mình nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Sau khi nhìn quanh không thấy người lớn ở nhà, Phúc liền leo lên giường dùng tay bịt miệng cháu M. để thực hiện hành vi đồi bại. 

Khi gã “yêu râu xanh” đang chuẩn bị thực hiện hành vi thú tính thì cháu M. tỉnh giấc, chống cự và la hét. Sợ bị mọi người phát hiện, hắn liền đẩy cháu M. ra rồi bỏ chạy. Vụ việc sau đó được cháu M. kể lại cho mẹ mình biết và gia đình làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Đến ngày 5/8/2016, Phúc bị Công an huyện Cư M’gar bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài án phạt tù, HĐXX cũng đã buộc bị cáo bồi thường số tiền hơn 12 triệu đồng tổn thất về tinh thần cho gia đình nạn nhân./.

Đọc thêm