Xử cựu công nhân Trung Quốc đổ thuốc sâu vào bánh xuất sang Nhật

Truyền thông Trung Quốc và Nhật Bản đưa tin, hôm nay diễn ra phiên tòa xét xử một người đàn ông bị cáo buộc đã làm bánh bao có độc để xuất sang Nhật Bản, khiến 10 người tại Nhật bị ngộ độc.

Truyền thông Trung Quốc và Nhật Bản đưa tin, hôm nay diễn ra phiên tòa xét xử một người đàn ông bị cáo buộc đã làm bánh bao có độc để xuất sang Nhật Bản, khiến 10 người tại Nhật bị ngộ độc.

Ảnh minh họa.

Tân Hoa xã đưa tin, phiên tòa kéo dài trong vòng 3 giờ vào sáng 30/7 tại Thạch Gia Trang, thuộc tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, hình phạt đối với đối tượng này hiện vẫn chưa được công bố.

Trước tòa, đối tượng Lu Yueting, cựu công nhân tại nhà máy chế biến thực phẩm Tianyang ở tỉnh Hà Bắc trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2009, thừa nhận hành vi đổ thuốc trừ sâu vào các hộp bánh bao đông lạnh xuất sang Nhật Bản.

Theo cơ quan công tố, tháng 1/2008, Lu đã dùng một bơm tiêm để tiêm thuốc trừ sâu vào những hộp bánh bao đông lạnh vì bức xúc về mức lương của ông ta và các đồng nghiệp.

Những hộp bánh bao sau đó được xuất sang Nhật Bản, khiến ít nhất 10 người tại nước này bị ngộ độc sau khi ăn bánh, trong đó có một bé gái 5 tuổi đã phải nhập viện điều trị.

Vụ việc đã khiến người dân Nhật Bản sợ hãi các sản phẩm thực phẩm của Trung Quốc và khiến mối quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thẳng một thời gian.

Đến năm 2010, Lu đã bị bắt và bị truy tố về vụ việc. Lu sau đó đã nhận tội và xin lỗi gia đình của các nạn nhân. 

Phiên tòa diễn ra trong ngày thứ 2 Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki tới Trung Quốc trong một động thái được cho là nhằm giảm nhiệt căng thẳng giữa 2 nước, liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Đọc thêm