Xử lý nghiêm học sinh vi phạm Luật giao thông

Bước vào năm học mới 2010-2011, tình trạng học sinh đến trường bằng xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm lại xảy ra khá nhiều trên đường phố. Vào những giờ tan trường, hình ảnh các cô cậu học sinh phóng xe chạy bạt mạng hoặc dàn hàng hai, hàng ba trên đường trở thành nỗi lo sợ của những người tham gia giao thông.

Bước vào năm học mới 2010-2011, tình trạng học sinh đến trường bằng xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm lại xảy ra khá nhiều trên đường phố. Vào những giờ tan trường, hình ảnh các cô cậu học sinh phóng xe chạy bạt mạng hoặc dàn hàng hai, hàng ba trên đường trở thành nỗi lo sợ của những người tham gia giao thông.

Mô tả ảnh.
Học sinh vô tư kéo nhau trên đường vào giờ tan trường.

Có ai xử phạt mà sợ?

Trong những năm qua, Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố đã ban hành nhiều văn bản cấm học sinh đi học bằng xe máy; học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện đến trường phải đội mũ bảo hiểm... Tuy vậy, bất chấp quy định này, tại nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố, hiện nay tình trạng học sinh đi xe gắn máy, đi xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm xảy ra khá phổ biến.

Sáng ngày 13-9, tại Trường THPT Thái Phiên, chúng tôi thấy có nhiều học sinh đi xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm đến trường. Đến gần cổng trường, đa số các em đều gửi xe ở các hàng quán chung quanh khu vực trường, hòng tránh sự kiểm soát của thầy, cô giáo. Theo nhiều người dân ở đây cho biết, hình ảnh không đẹp mắt này diễn ra hằng ngày ở Trường THPT Thái Phiên. Nhiều khi tan trường, các cô, cậu học sinh còn tụm 3, tụm 4 dàn xe hàng ngang trên đường, vừa đi vừa trò chuyện với nhau như ở chỗ không người, gây cản trở giao thông.

Ở Trường THPT Nguyễn Trãi, hằng ngày cũng có hàng chục học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện để đi học. Và tuyệt nhiên, các học sinh ở đây cũng không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường. Và để đối phó với thầy, cô giáo, khi đến khu vực trường, các em đều “đẩy” xe vào các hàng quán xung quanh. Khi được hỏi, một nữ sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi trả lời thản nhiên: Mặc dù hằng ngày đến trường bằng xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, và không ít lần nhìn thấy Cảnh sát giao thông trên đường, nhưng em vẫn chưa bị “tuýt còi” lần nào.

Dạo quanh các Trường THPT trên địa bàn thành phố, học sinh vi phạm những quy định trên diễn ra khá nhiều. Hầu hết các em gửi xe ở các hàng quán xung quanh khu vực trường trước khi vào lớp, nên Ban giám hiệu nhà trường không kiểm soát, xử lý hết được.

Cần tăng cường xử lý học sinh vi phạm

Ông Nguyễn Thành Lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết, để hạn chế, ngăn ngừa tình trạng học sinh đi xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đến trường, trong các giờ chào cờ đầu tuần, Ban giám hiệu nhà trường đã phổ biến tuyên truyền để cho học sinh nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, cũng như quy định của ngành Giáo dục-Đào tạo và yêu cầu học sinh ký giấy cam kết không vi phạm. Ngoài ra, Ban giám hiệu nhà trường làm việc với các hàng quán khu vực xung quanh trường, đề nghị họ không tổ chức giữ xe gắn máy cho học sinh. Học sinh vi phạm, Ban giám hiệu nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo cho biết, để hạn chế tình trạng học sinh vi phạm Luật giao thông, vừa qua Sở Giáo dục-Đào tạo đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tiến hành kiểm tra, xử lý đột xuất các trường học trên địa bàn. Mặt khác, Sở Giáo dục-Đào tạo đã yêu cầu Ban giám hiệu các trường tăng cường tuyên tuyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đối với học sinh. Bên cạnh đó, các trường thành lập lực lượng kiểm tra xử lý học sinh vi phạm. Với những trường hợp vi phạm, nhà trường cần tổ chức phê bình trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, nhằm răn đe, làm gương cho những học sinh khác. 

Tuy vậy, bên cạnh sự nỗ lực của ngành Giáo dục-Đào tạo, thiết nghĩ lực lượng Cảnh sát giao thông cũng cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử phạt những trường hợp học sinh đi xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm. Có vậy, mới giảm được tình trạng học sinh vi phạm Luật giao thông như hiện nay.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

Đọc thêm