Xúc tiến đầu tư công nghiệp hàng không tại Đà Nẵng

Chiều ngày 3-3, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hàng không Vũ trụ và Phòng thủ Châu Âu (EADS), Hãng chế tạo máy bay Airbus (AIB), Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc (KAI) do ông Jean Michel, Phó Chủ tịch Tập đoàn EADS dẫn đầu, đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố nhằm xúc tiến dự án đầu tư Khu công nghiệp Hàng không tại Đà Nẵng.  

Chiều ngày 3-3, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hàng không Vũ trụ và Phòng thủ Châu Âu (EADS), Hãng chế tạo máy bay Airbus (AIB), Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc (KAI) do ông Jean Michel, Phó Chủ tịch Tập đoàn EADS dẫn đầu, đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố nhằm xúc tiến dự án đầu tư Khu công nghiệp Hàng không tại Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn EADS. 

Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết; đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu bày tỏ sự vui mừng và thể hiện cam kết của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong việc tạo mọi điều kiện tốt nhất để dự án sản xuất linh kiện, cấu kiện máy bay tại Đà Nẵng được triển khai và đi vào hoạt động. Đồng chí cho rằng, dự án này không chỉ góp phần thúc đẩy nền sản xuất công nghệ cao về hàng không của Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Vì vậy, lãnh đạo thành phố luôn xem đây là phần quan trọng trong quá trình thực hiện các giai đoạn, thu hút dự án nhằm góp phần thúc đẩy nền công nghiệp hàng không tại khu vực.

Đại diện lãnh đạo EADS, AIB, KAI và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phát biểu cho biết, qua các lần khảo sát về địa điểm thực hiện dự án tại Việt Nam cho thấy, Đà Nẵng là địa phương có cơ hội cao nhất trong việc triển khai dự án này. Lãnh đạo các đơn vị đều đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đà Nẵng và thể hiện mong muốn Đà Nẵng tạo những điều kiện tốt nhất để dự án có thể được hoàn thiện và đi vào triển khai thực hiện. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần thu hút các dự án công nghiệp hàng không khác, qua đó góp phần tích cực vào cam kết phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng trong thời gian đến.

Tin và ảnh: N.T

Đọc thêm