Y án 18 năm tù cho kẻ giúp việc "vượt rào" khiến cô chủ có thai

Ngày 24-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Tấn Vạn về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng của VKS, tháng 3-2011, Huỳnh Tấn Vạn (SN 1990, quê Đồng Tháp) được chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở Cao Lãnh, Đồng Tháp nhận vào làm việc. Trong thời gian làm công, Vạn ngỏ lời yêu thương đối với L.T.Y.N (SN 1998, con gái bà chủ). 

Bị cáo trong vòng dẫn giải
Tối ngày 13-6-2011 cả hai bỏ nhà đi theo “tiếng gọi tình yêu”. Trên đường đi, Vạn mướn nhà nghỉ và “vượt rào” với N. Sau đó, cả hai đến TPHCM rồi đến Đồng Nai mướn nhà trọ sống như vợ chồng. Sợ gia đình người tình truy tìm, Vạn và N. liên tục thay đổi chỗ trọ.
Thời gian bỏ nhà đi bụi, N. ở nhà lo việc cơm nước còn Vạn đi làm thuê. Phát hiện N. có những dấu hiệu mang thai, Vạn đưa đi  khám thì bác sĩ cho biết N. mang thai 7 tuần tuổi. Sợ chăm sóc không tốt nên Vạn đưa N. về lại cho gia đình, lúc này cái thai đã được 16 tuần tuổi.
Cha mẹ N. đã làm đơn tố cáo hành vi của Vạn.
Đầu năm 2012, Vạn bị bắt còn N. được cha mẹ dẫn đến bệnh viện phá thai.
Ngày 24-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Tấn Vạn về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo Người lao động

Đọc thêm