Yên Bái - Lũ rút tới đâu, dọn dẹp tới đó

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vượt quãng đường hàng trăm km, 200 tình nguyện viên từ vùng cao Mù Cang Chải và Văn Chấn xuống thành phố Yên Bái hỗ trợ người dân thành phố dọn dẹp, vệ sinh sau khi lũ rút.

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật Việt Nam chiều 12/9, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Yên Bái, cho biết người dân thành phố đang tích cực dọn dẹp, vệ sinh đường phố cũng như nhà riêng theo phương châm lũ rút tới đâu, dọn dẹp tới đó.

Lực lượng tình nguyện viên giúp người dân thành phố Yên Bái dọn dẹp đường phố. Ảnh: CTV.

Lực lượng tình nguyện viên giúp người dân thành phố Yên Bái dọn dẹp đường phố. Ảnh: CTV.

Hiện tại, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang gồm công an, quân đội, lực lượng dân quân tự vệ đang cùng người dân thành phố tiến hành phân tách rác và bùn thải ra từng loại, sau đó vận chuyển tới những điểm thu gom theo quy định. Ngay khi dọn dẹp xong, lực lượng phòng cháy chữa cháy sử dụng xe đặc chủng tiến hành tưới rửa lòng đường, hè phố sạch sẽ.

Về cơ bản công tác dọn dẹp, vệ sinh được triển khai nhịp nhàng, khẩn trương, tuy nhiên tại tuyến đường Thanh Niên còn gặp nhiều khó khăn. Sáng nay, có hơn 200 tình nguyện viên từ Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn đã tới thành phố để phối hợp, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương trong công tác dọn dẹp, vệ sinh hậu bão lũ.

“Ngoài công tác cứu trợ, chúng tôi cũng cực kỳ chú trọng đến công tác dọn dẹp, vệ sinh, thanh thải đường phố và các khu dân cư sau khi lũ đi qua. Việc này rất quan trọng nhằm giảm thiểu tối đa những dịch bệnh phát sinh sau bão lũ, góp phần ổn định tâm lý giúp người dân nhanh chóng trở lại với các sinh hoạt bình thường.” – Ông Dũng nhấn mạnh.

Lực lượng công an giúp người dân dọn dẹp bùn đất trên đường phố. Ảnh: CTV.

Lực lượng công an giúp người dân dọn dẹp bùn đất trên đường phố. Ảnh: CTV.

Bà Thạch Thị Tâm (72 tuổi, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái) chia sẻ lũ lên quá nhanh, ngập quá lâu nên đồ đạc, tài sản bị ngâm nước, phần lớn đều hư hỏng. Tuy vậy, khi lũ rút bà con động viên nhau tích cực dọn dẹp nhà cửa, hàng quán để tiếp tục kinh doanh, buôn bán, trở lại với các sinh hoạt thường ngày.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng để hút nước, bơm tưới, dọn bùn giúp người dân. Do lớp bùn khá dày nên việc dọn dẹp gặp khó khăn.

Trên khuôn mặt mồ hôi ướt đầm, chiến sĩ Hà Thanh Tứ chia sẻ, lớp bùn hơi dày nên việc dọn dẹp tương đối vất vả. Tuy vậy, anh em càng phải cố gắng hơn vì nếu để tới bùn khô thì việc dọn dẹp vệ sinh còn khó khăn hơn gấp bội.

Các chiến sĩ tích cực dọn dẹp trước khi lớp bùn khô. Ảnh: CTV.

Các chiến sĩ tích cực dọn dẹp trước khi lớp bùn khô. Ảnh: CTV.

Theo báo cáo của BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 6h ngày 12/9, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm chết 42 người, mất tích 2 người và làm 24 người bị thương.

Tổng số lực lượng huy động tham gia khắc phục hậu quả của thiên tai là trên 30.835 người; 129 máy xúc, 14 máy ủi, 63 xuồng máy, 24 thuyền máy, 11 thuyền nan, 38 máy phát điện, 168 máy cưa xăng.

Thành phố Yên Bái và các huyện bị ảnh hưởng nặng, nhất là các địa bàn bị cô lập đã triển khai mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời tiếp nhận hàng cứu trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân để cứu trợ cho các hộ trong vùng ngập lụt.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: YTV.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: YTV.

Sáng nay (12/9, sau khi kiểm tra tình hình thiệt hại do hậu quả thiên tại thành phố Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Yên Bái chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình thiệt hại về người và tài sản do thiên tai tại tỉnh Yên Bái. Mặc dù phải gánh chịu thiệt hại không nhỏ song tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương trong phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 3.

Thủ tướng cho rằng trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn do lưu lượng nước từ thượng nguồn xả về lớn, song tỉnh Yên Bái đã chủ động, tích cực trong việc tuyên truyền, vận động người dân nằm trong vùng ảnh hưởng di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện Thác Bà.

Trong thời điểm thời tiết có thể còn những diễn biến phức tạp, một số địa phương của tỉnh Yên Bái vẫn bị chia cắt và ngập úng trong nước, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân, không để cho bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch, thiếu chỗ ở.

Cùng với đó Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự đầy đủ, chu đáo cho các nạn nhân thiệt mạng do thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình trong nhân dân; khẩn trương tập trung lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.

Thủ tướng cho biết trong ngày hôm nay sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái.

Đọc thêm