Hà Nội: Giao đất trái thẩm quyền, cán bộ thôn Đạo Ngạn nhận án tù

(PLO) - Suốt 2 năm làm đơn tố cáo cán bộ thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội tự ý giao đất trái thẩm quyền cho 22/23 hộ dân có đơn đất làm Lăng họ. Mới đây, TAND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Hữu Tuân, nguyên trưởng thôn; ông Nguyễn Đình Hoàn và ông Lương Kông Tính, nguyên phó thôn Đạo Ngạn tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. 
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Tự ý bán đất trái thẩm quyền

Phản ánh tới Báo PLVN, ông Lương Văn Lư (trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) cho biết: Năm 2012, các hộ dân thôn Đạo Ngạn có đơn xin đất làm Lăng họ. Sau khi tiếp nhận đơn xin đất của một số hộ dân thôn Đạo Ngạn, ông Bùi Hữu Tuân - Trưởng thôn Đạo Ngạn đã mở hội nghị quân chính họp bàn thống nhất và chuyển số đơn đến UBND xã Hợp Đồng để đề nghị xem xét giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, đang trong thời gian được phê duyệt và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, ông Tuân đã thực hiện việc giao đất cho 20/23 hộ dân có đơn xin đất làm Lăng họ với tổng diện tích 1.681,6m2/2.299m2 và đã cùng hai Phó thôn Đạo Ngạn là ông Nguyễn Đình Hoàn, ông Lương Kông Tính thu tổng số tiền của 23 hộ dân hơn 68 triệu đồng.

Ông Lư đã làm đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng. Sau đó, UBND xã Hợp Đồng đã có Văn bản số 19/UBND-ĐC ngày 15/7/2016 trả lời đơn kiến nghị tố cáo của công dân.

Tại phần kết quả trả lời, UBND xã Hợp Đồng khẳng định việc ông Bùi Hữu Tuân cùng thôn đã giao đất trái thẩm quyền là có cơ sở; đồng thời đưa ra biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả như: Phải hoàn số tiền đã thu của các hộ và có danh sách ký nhận của các hộ nộp về UBND xã; diện tích đất đã giao do UBND xã quản lý; nếu diện tích nào có mộ thì giữ nguyên phần mộ, diện tích nào xây tường bao yêu cầu thôn thông báo cho các hộ phải tự tháo dỡ… UBND xã Hợp Đồng yêu cầu ông Bùi Hữu Tuân, ông Lương Kông Tính và ông Nguyễn Đình Hoàn làm kiểm điểm gửi về UBND xã để xem xét hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật…

Đồng thời, ngày 2/10/2016, Công an huyện Chương Mỹ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Bùi Hữu Tuân về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời kiến nghị UBND xã Hợp Đồng tạm đình chỉ chức vụ Trưởng thôn Đạo Ngạn mà ông Tuân đảm nhiệm.

Vụ việc đã sáng tỏ 

Ngày 15/9/2017, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Chương Mỹ có Thông báo số 316  về kết quả điều tra bổ sung vụ án. 

Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Chương Mỹ xác định: Đối với hành vi của Lương Kông Tính khi tham gia 2 buổi họp với ban lãnh đạo thôn để xét duyệt đơn xin đất làm Lăng họ của một số hộ dân; ngày 15/11/2014 nhận số tiền 9 triệu đồng của bốn hộ dân, khi nhận biết là tiền xin đất làm lăng họ, do ông Tuân giao cho Tính, được ghi vào sổ của Tuân. Năm 20115, Tính tiếp tục thu 20 triệu đồng của 7 hộ dân.

Như vậy, Tính biết việc các hộ dân có đơn xin đất làm Lăng họ nộp tiền để xin đất làm Lăng họ, đã thu tiền của 7 hộ dân và nhận số tiền do Tuân giao cho Tính là 48 triệu đồng. Tính khai không tham gia giao đất cho các hộ có đơn xin đất làm Lăng họ. Đối với hành vi của Nguyễn Đình Hoàn, khi tham gia 4 buổi họp với ban lãnh đạo thôn để xét duyệt đơn xin đất làm Lăng họ của các hộ dân và giao cho Trưởng thôn báo cáo lên UBND xã giải quyết. Hoàn khai các hộ có đơn thì phải Ban lãnh đạo thôn đi thu tiền của các hộ có đơn xin đất làm lăng họ. Hoàn trực tiếp nhận đơn của 2 hộ rồi chuyển cho Tuân. Hoàn trực tiếp thu tiền của 11 hộ dân với tổng số tiền 33.500.000 đồng và tham gia hai lần cùng Tuân đi giao đất cho 11 hộ dân trên.

Theo đó, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Chương Mỹ đề nghị truy tố thêm hai nguyên phó trưởng thôn Đạo Ngạn là ông Nguyễn Đình Hoàn (SN 1971) và ông Lương Kông Tính (SN 1951) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mới đây, TAND huyện Chương Mỹ đưa ra xét xử sơ thẩm  số 114/2017/HSST vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Hữu Tuân, nguyên trưởng thôn phạt 5 năm tù; ông Nguyễn Đình Hoàn phạt 30 tháng tù và ông Lương Kông Tính phạt 12 tháng tù, nguyên phó thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ về  tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. 

Đọc thêm