1 năm: Hà Nội tiếp trên 32 nghìn lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo

(PLO) - Sau gần 1 năm thực hiện Chương trình 07, thành phố đã tiếp trên 32 nghìn lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý trên 30 nghìn đơn các loại; thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền trên 3 nghìn vụ khiếu nại, tố cáo…
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Đó là số liệu đưa ra trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” phiên cuối năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi 2.855 triệu đồng và trên 20 nghìn m2 đất, hoàn trả cho công dân trên 2,7 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm 38 tập thể và 130 cá nhân để xảy ra sai phạm, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ. Hiện Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai 330 cuộc thanh tra, trong đó có 231 cuộc theo kế hoạch và 99 cuộc đột xuất, hiện đã kết luận 268 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm và chuyển cơ quan điều tra 9 vụ.

 Đặc biệt, từ tháng 9/2016, thành phố đã lập 4 đoàn kiểm tra, rà soát đối với 16 đơn vị (gồm 4 sở, 12 quận, huyện). Qua công tác kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra cho thấy, công tác đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện, song chưa được thường xuyên, liên tục. Trong quá trình thanh tra có thời điểm chưa chủ động phát hiện vi phạm; một số kiến nghị, kết luận thanh tra chỉ dừng lại ở mức độ kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân; việc xử lý không tương xứng với các sai phạm đã kiến nghị tập thể, cá nhân. 

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, khó khăn đặt ra rất lớn, nhất là đối với các cơ quan tư pháp, đó là tội phạm hình sự giảm, nhưng tội phạm ma tuý, khiếu nại hành chính tăng… Trên cơ sở đó, ông Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan tư pháp phải phối hợp chặt chẽ, tìm kiếm các giải pháp khắc phục khó khăn, nhất là về tình trạng án hành chính tăng nhanh gây ra tình trạng quá tải đối với ngành Toà án, cần sớm có kiến nghị các cơ quan Trung ương tháo gỡ sớm. 

Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng theo dõi, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phân công cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện quyền công tố và Toà án nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm, Bí thư Thành uỷ chỉ đạo hai cơ quan tư pháp thành phố phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là sự “chọn mặt gửi vàng” của Trung ương, nên phải nỗ lực hết sức để xứng đáng với lòng tin của Trung ương, đưa ra xét xử đúng tiến độ, bảo đảm nghiêm minh theo đúng pháp luật.

Đọc thêm