2 cựu công an lĩnh án vì cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 11/4, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 7 bị cáo trong vụ án 2 cựu cán bộ công an tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn Thành (SN 1983, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 6 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Hoàng Văn Hoan (SN 1990, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai) và vợ bị tuyên lần lượt là 2 năm tù và 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bốn bị cáo còn lại bị tuyên từ 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Bởi theo nhận định của HĐXX, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng pháp luật. Do đó, những lời khai của các bị cáo cho rằng không thu lãi nặng, không tổ chức đánh bạc và đánh bạc là không có căn cứ chấp nhận.

Hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi nhờ người đứng tên mở tài khoản ngân hàng giúp, Hoan lập tài khoản Facebook “Vượng Phát”, quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính. Sau đó, Hoan bàn với vợ là Quách Thị Thơm, chỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay nhằm thu lãi cao và không bị mất vốn.

Khi có người liên lạc, hỏi vay tiền, Hoan nghe điện, nói dối tên Huy hoặc Duy. Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin, xem người vay có đủ điều kiện vay không thông qua việc xác minh tại nơi công tác, học tập của cán bộ, chiến sĩ dựa trên thông tin giấy tờ họ đặt. Nếu đảm bảo đủ điều kiện, vợ Hoan sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch còn Hoan tránh mặt vì sợ gặp phải người quen, ảnh hưởng đến công việc của mình.

Vợ chồng Hoan cho vay với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày; người vay phải đóng lãi 10 ngày/lần qua tài khoản hoặc đưa tiền mặt. Hoan áp đặt điều kiện, cán bộ chiến sỹ công an phải để lại thẻ ngành, thẻ đảng hoặc giấy tờ liên quan ngành Công an cấp.

Để ràng buộc người vay tiền đồng thời tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, vợ chồng Hoan cho người vay tiền viết Giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn thực tế. Khi giao tiền, Thơm giữ lại tiền lãi 10 ngày đầu.

Năm 2017, để có thêm tiền cho vay, Hoan rủ đồng nghiệp là Nguyễn Sơn Thành cùng góp vốn. Thành không đồng ý nhưng thống nhất, khi nào Hoan cần tiền, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ 2017 đến tháng 11/2018, vợ chồng Hoan đã có hành vi cho 52 người là cán bộ, chiến sĩ đang học tập, công tác trong ngành công an vay tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng với lãi suất 182,5%/năm. Tổng số tiền vợ chồng Hoan hưởng lợi bất chính là hơn 900 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Sơn Thành - người có hành vi cho Hoàng Văn Hoan vay với lãi suất 1000 đồng/triệu/ngày, căn cứ theo quy định của pháp luật thì lãi suất cho vay dưới 100%/năm nên hành vi trên của Thành không phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Do đó, Cơ quan điều tra không xử lý đối với Thành về hành vi trên.

Quá trình điều tra vụ án cho vay lãi nặng, Cơ quan điều tra xác định rõ Nguyễn Sơn Thành có hành vi tổ chức cho 4 người khác đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề qua tin nhắn trong giai đoạn từ 2016 - 2018. Tổng số tiền Thành tổ chức đánh bạc là hơn 770 triệu đồng, thu lợi bất chính 144 triệu đồng.

Đọc thêm