3 người phụ nữ xô xát sau vu cáo giật chồng

(PLVN) - Ngày 11/9, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã quyết định giảm án từ 2 năm 6 tháng xuống 1 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Võ Thị Thu Thủy (SN 1966) về tội Cố ý gây thương tích.
Bị cáo Thủy tại tòa.
Bị cáo Thủy tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, tối 21/3/2018, Võ Thị Thu Thủy đi theo dõi ông Thiều Văn Năm và bà Đặng Cẩm Mừng quanh khu vực xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP HCM).

Đến trước nhà bà Mừng, Thủy giả vờ cầm điện thoại lên và buông lời chửi bới. Bà Mừng nghe Thủy chửi nên tức giận, đi ra đánh vào đầu, ngực của Thủy. Bà Đặng Thủy Diễm (em gái bà Mừng) ra can ngăn và dọa đánh Thủy.

Dù bị đánh nhưng Thủy không bỏ đi mà tiếp tục nói chị em bà Mừng giật bồ, giật chồng người khác. Hai bên lao vào xô xát. Thủy cầm dao đâm trúng mặt khiến bà Diễm, gây thương tật 15%. 

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đưa Thủy đi giám định tâm thần. Kết quả giám định kết luận trước, trong, và sau khi gây án cho đến nay, Thủy hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành do mắc bệnh hoang tưởng. Bệnh này khởi phát không rõ thời gian, biểu hiện là hay ghen tuông, nói những việc vô căn cứ.

Tại tòa, bị cáo Thủy không đồng ý với kết luận giám định trên và cho biết sẽ khiếu kiện.

HĐXX phúc thẩm sau khi nghị án cho rằng, trong vụ án này, bị hại có một phần lỗi. Bị cáo Thủy phạm tội trong tình trạng năng lực nhận thức hạn chế. Từ đó, cấp phúc thẩm tuyên giảm án cho Thủy như đã nêu trên.

Đọc thêm