4 đối tượng có hành vi nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan chức năng xác định, hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Trọng Vinh, Nguyễn Gia An là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; hành vi của Phạm Yến Nhi và Phạm Thị Thùy Dương là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất Ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, an toàn xã hội.
Các đối tượng tại phiên toà.
Các đối tượng tại phiên toà.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Gia Lai tuyên Hoàng Trọng Vinh 18 năm tù, Nguyễn Gia An 16 năm tù, Phạm Thị Thùy Dương 8 năm tù và Phạm Yến Nhi 5 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 15/4/2022 đến ngày 23/7/2022, Hoàng Trọng Vinh (SN 1996, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đã nhiều lần mua ma túy và cùng với Nguyễn Gia An (SN 1999, trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai), Phạm Yến Nhi (SN 2005, trú tại xã Đức Chính, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) và Phạm Thị Thùy Dương (SN 1995, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) bán trái phép cho nhiều người khác nhau trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tổng số tiền Vinh nhóm đối tượng thu lợi là hơn 143 triệu đồng.

Đến ngày 23/7/2022 lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Gia Lai lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Gia An và thu giữ 66,3749 gam Ketamine và 29,9881 gam MDMA.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Trọng Vinh, Nguyễn Gia An là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; hành vi của Phạm Yến Nhi và Phạm Thị Thùy Dương là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất Ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, an toàn xã hội.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên Vinh 18 năm tù, An 16 năm, Dương 8 năm và Nhi 5 năm cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đọc thêm