4 người chết cháy trong vụ hỏa hoạn tại tiệm tạp hóa

(PLO) -  Khoảng 1 giờ ngày 3/11, một vụ cháy đã xảy ra tại tiệm bán tạp hóa tổng hợp Quốc Phòng (ngã tư Hội Bài-Tóc Tiên, thuộc ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu), làm 4 người trong một gia đình tử vong.
4 người chết cháy trong vụ hỏa hoạn tại tiệm tạp hóa
Tiệm bán tạp hóa Quốc Phòng là tiệm tạp hóa tư nhân của gia đình anh Nguyễn Quốc Phòng và vợ là chị Bùi Thị Thoan (đều sinh năm 1965). Tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi hầu hết đồ đạc, hàng hóa trong nhà, trong đó, 3 chiếc xe máy cháy chỉ còn bộ khung.
Vụ cháy đã làm vợ chồng anh Phòng, ông Nguyễn Văn Thao (sinh năm 1939, là bố của anh Phòng) và con út của anh Phòng là Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1998) tử vong. Anh Phòng còn có người con trai lớn vào thời điểm xảy ra cháy không có ở nhà.
 Bà Nguyễn Thị Thanh là hàng xóm của gia đình anh Phòng cho biết, vào thời gian trên, những tiếng nổ nhỏ phát ra liên tục và mùi khét đã đánh thức gia đình bà, phát hiện nhà anh Phòng đang cháy lớn. Do cửa cuốn nhà anh Phòng khóa chặt, rất khó phá nên khi hàng xóm phá được cửa, 4 người trong nhà đã tử vong.
Sau khi vụ cháy xảy ra, Công an và các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân.
 

Đọc thêm