48 tháng tù giam cho kẻ chuyên tiêu thụ xe gian ​

(PLO) -  TAND huyện Hương Khê hôm nay xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Phan Trọng Anh (SN 1986, trú tại xóm 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 


Ngày 31/3 TAND huyện Hương Khê cũng đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Phan Trọng Anh (SN 1986, trú tại xóm 11, xã Phúc Trach, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 

Ngày 31/3 TAND huyện Hương Khê cũng đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Phan Trọng Anh (SN 1986, trú tại xóm 11, xã Phúc Trach, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 

Đối tượng Phan Trọng Anh tại phiên tòa xét xử
Đối tượng Phan Trọng Anh tại phiên tòa xét xử

Do quen biết từ trước với một số đối tượng có tên là Tuấn, Thiện trú tại Nghệ An và Đức trú tại tỉnh Quảng Bình cùng một số đối tượng khác, Phan Trọng Anh đã thực hiện việc mua “xe gian”.

Sau khi mua lại của các đối tượng nói trên, Phan Trọng Anh liên hệ với một số người trên địa bàn huyện Hương Khê có nhu cầu mua xe và bán lại kiếm lời.

Từ tháng 11/2012 đến tháng 10/2015, Anh đã tiêu thụ 14 chiếc xe máy các loại là tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, Anh khai nhận tiêu thụ một chiếc xe máy khác nhưng chưa xác định được.

Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự huyện Hương Khê đã định giá được 14 xe máy có giá trị 250 triệu đồng, Phan Trọng Anh thu lợi bất chính 15 triệu đồng. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạt Phan Trọng Anh 48 tháng tù giam.

Riêng tên Tuấn, Thiện, Đức cùng một số đối tượng khác trong vụ án cơ quan điều tra đang phối hợp cơ quan liên quan làm rõ. 

Đọc thêm