5 án tử hình, 4 án chung thân cho đường giây ma túy Văn Kính Dương

(PLVN) - Tòa tuyên 5 án tử, 4 án chung thân và 1 án 16 năm tù đối với 10 bị cáo trong đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu.
Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam
Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng nay (27/7), TAND TP.HCM đưa ra phán quyết với Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 người khác liên quan đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này, “ông trùm” Văn Kính Dương Dương bị xét xử về 5 tội danh Sản xuất trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ. Người tình của Dương là Ngọc “Miu” bị xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Ông trùm Văn Kính Dương bị tuyên án tử hình
Ông trùm Văn Kính Dương bị tuyên án tử hình 

Các bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Nguyễn Bá Thanh bị đưa ra xét xử tội Sản xuất trái phép chất ma túy. Lê Hương Giang, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành các tội danh như cáo trạng quy kết. Trong đó, Nguyễn Đức Kỳ Nam là người khởi xướng sản xuất thuốc lắc để bán và là người chủ mưu. Văn Kính Dương là người nắm quyền điều hành các bị cáo khác (trừ bị cáo Phạm Thị Thu Huyền). Ai không thực hiện theo có thể bị đe dọa nên Dương giữ vai trò cầm đầu.

Trùm ma túy Văn Kính Dương là người có nhân thân đặc biệt xấu, phạm nhiều tội, phạm tội trong lúc đang bị truy nã,… Khối lượng ma túy mà Dương và đồng phạm sản xuất là đặc biệt lớn, có tổ chức nên cần có mức án tương xứng. Tại phiên tòa, bị cáo Dương thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhưng không đủ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đối với các đồng phạm của Dương, HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cũng cần có mức án nghiêm khắc, tương xứng.

Đối với Ngọc “Miu”, HĐXX cho rằng, bị cáo không biết Dương và đồng phạm sản xuất trái phép chất ma túy, nhưng Ngọc biết bên trong túi đồ mà Nguyễn Thu Huyền cất giấu là ma túy.

Ngọc "miu" là người có an có thời hạn duy nhất trong số 10 bị cáo của vụ án
 Ngọc "miu" là người có an có thời hạn duy nhất trong số 10 bị cáo của vụ án

Tại tòa, Ngọc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, hiện đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, hành vi phạm tội có một phần hạn chế nên HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Ngọc một phần hình phạt.

Từ các nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Văn Kính Dương tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma tuý; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý; 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ; 1 năm tù tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chịu mức án tử hình, , tịch thu hơn 1 tỷ đồng.

Các đồng phạm có vai trò đặc biệt trong vụ án này gồm Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam và Lê Hương Giang cũng bị tuyên mức án tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma túy. Nam bị phạt bổ sung 400 triệu đồng, còn Quân và Mang bị phạt mỗi người 100 triệu đồng. Trong nhóm bị cáo phạm tội Sản xuất trái phép chất ma túy, chỉ có Nguyễn Bá Thành được tuyên án chung thân.

Nhóm bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy bị tòa tuyên phạt mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 50 triệu.

Riêng bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc “Miu”) bị tuyên phạt 16 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 50 triệu.

Đọc thêm