6 du học sinh từ tâm dịch Vũ Hán trở về Quảng Ninh có sức khỏe bình thường

(PLVN) - Ngày 6/2, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau hơn 14 ngày giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe của 6 du học sinh Quảng Ninh trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc đều có sức khỏe bình thường và vẫn tiếp tục được theo dõi.
Đo thân nhiệt khách nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái.
Đo thân nhiệt khách nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái.

Trong số 6 du học sinh này thì có 3 du học sinh ở TP Móng Cái, TP Hạ Long có 2 du học sinh, thị xã Đông Triều có 1 du học sinh. Du học sinh trở về sớm nhất là ngày 10/12/2020 và muộn nhất là ngày 18/1. 

Qua quá trình giám sát và theo dõi, tính đến nay, du học sinh về sớm nhất đã được 55 ngày và về muộn nhất là 27 ngày. Tất cả 6 du học sinh đều có sức khỏe bình thường và đang được theo dõi sát sao.

Sở Y tế Quảng Ninh khuyến cáo các du học sinh tạm thời không quay trở lại Trung Quốc trong thời gian này.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, tính đến 18h ngày 5/2/2020, chưa ghi nhận trường hợp nào mắc nCoV trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm