98% số xã đã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

(PLVN) - Theo Cục Thú y, Bộ NN&PTNT, hiện các bệnh trên đàn lợn đã và đang được kiểm soát tốt, bảo đảm các điều kiện cho chăn nuôi lợn tái đàn, tăng đàn lợn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Cục Thú y, trên thế giới, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiêu hủy hơn 5,4 triệu con lợn. Tại Việt Nam, dịch bệnh đã xảy ra từ đầu tháng 2/2019, sau đó lây lan sang 63 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy là 5.9 triệu con lợn, với trọng lượng khoảng 340.000 tấn. Thời gian đỉnh điểm của dịch bệnh là vào tháng 5, sau đó giảm dần, trong tháng 12/2019 tiêu hủy hơn 38.000 con, bằng 3% so với tháng 5/2019 (1,27 triệu con).

Báo cáo cũng cho biết, năm 2020, cả nước có 1.008 ổ dịch (bao gồm 531 ổ dịch xảy ra từ cuối năm 2019, 27 ổ dịch phát sinh mới, 450 ổ dịch tái phát) tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy là 43.150 con, khoảng 2.157 tấn. Hiện cả nước có 199 xã thuộc 72 huyện của 19 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 21 ngày; đã có 98% số xã đã công bố hết dịch, bảo đảm các điều kiện cho chăn nuôi lợn tái đàn, tăng đàn lợn. 

Đọc thêm