Ai “chống lưng” cho doanh nghiệp xây biệt thự khủng trên đất cấm?

(PLO) -  Xây dựng biệt thự kiên cố trên bãi sông, đổ bê tông cốt thép làm móng công trình kiên cố khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, san lấp mặt bằng trong hành lang đê, bãi bồi và lòng sông Văn Úc, sử dụng đất sai mục đích… là những sai phạm mà Cty TNHH Tiến Đại (thuộc địa bàn xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) đã và đang thực hiện. 
Máy xúc và xe tải tiến hành việc san lấp
Máy xúc và xe tải tiến hành việc san lấp

Dư luận hoài nghi có ai đó “chống lưng” cho doanh nghiệp trên ngang nhiên hoạt động, bất chấp, coi thường pháp luật?

Biệt thự “khủng” mọc trên hành lang thoát lũ

Theo phản ánh, vào năm 2010-2011, nhân dân xã Quốc Tuấn và xã Quang Trung vô cùng kinh ngạc khi một biệt thự “khủng” nhanh chóng được xây dựng trên bãi ngoài đê sông Văn Úc và đưa vào sử dụng. Biệt thự trên có diện tích lớn, được đổ bê tông cốt thép kiên cố, nhiều tầng và thuộc sở hữu của Cty TNHH Tiến Đại.

Sau khi xây dựng, doanh nghiệp (DN) này tiếp tục san lấp, kè lấn ra lòng sông mở rộng diện tích về phía sông Văn Úc và lòng kênh cống Cẩm Văn để phục vụ cho mục đích kinh doanh làm bến bãi tập kết vật liệu xây dựng. Không chỉ vậy, DN còn sử dụng các phương tiện có trọng tải lớn di chuyển trên đê khiến mặt đê bị biến dạng, lún sụt.

Cty TNHH Tiến Đại thực hiện các hoạt động nêu trên trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận, cấp phép là vi phạm nghiêm trọng Điều 25, Điều 26 Luật Đê điều và Điều 12 Luật Phòng chống thiên tai.  

Trước tình trạng vi phạm trên, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (Sở NN&PTNT TP Hải Phòng) đã phát hiện, lập biên bản, có báo cáo khẩn cấp kiến nghị ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính theo quy định. UBND TP Hải Phòng cũng đã có Công văn số 717/UBND-NN ngày 20/2/2009, Công văn số 3171/UBND ngày 30/5/2012, Thông báo số 145/TB-UBND ngày 05/6/2012 chỉ đạo xử lý vụ việc. Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan đã có các buổi làm việc với UBND huyện An Lão, xã Quang Trung để kiểm tra, thống nhất biện pháp xử lý.

Trong quá trình đó, Sở NN&PTNT cũng ban hành nhiều văn bản đề nghị UBND huyện An Lão khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trên.

Cụ thể, theo Công văn số 1301/SNN-ĐĐ ngày 25/12/2012 của Sở NN&PTNT kèm theo Báo cáo số 47/BC-ĐĐ ngày 24/12/2012 của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Sở NN&PTNT kiến nghị UBND huyện An Lão khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm đang diễn ra trên tuyến đê tả sông Văn Úc như: Đình chỉ hoạt động các bến bãi vật liệu xây dựng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, nghiêm cấm việc mở đường vượt trái phép qua đê, đắp hoàn trả đoạn đê đã bị san gạt làm biến dạng mặt cắt và các vị trí xử lý đào cắt đường vượt qua đê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đồng thời giải tỏa công trình xây dựng trên bãi sông và hành lang bảo vệ đê, kiểm tra việc giao, cho thuê đất và sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật. 

Ngày 14/01/2013, UBND TP Hải Phòng có Công văn số 305/UBND-TL chỉ đạo cụ thể giao cho UBND huyện An Lão kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện. Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy lợi cũng đã thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc xử lý. Nhưng đến nay, sau nhiều năm, việc xử lý vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Việc san lấp ngày càng bành trướng, mở rộng ra phía lòng sông

Việc san lấp ngày càng bành trướng, mở rộng ra phía lòng sông

Ai “chống lưng” cho những sai phạm?

Trong khi sai phạm trên chưa được giải quyết thì lại xuất hiện những sai phạm mới. Theo quan sát của PV Báo Pháp Luật Việt Nam, trên bãi sông ngoài đê khu vực cống Cẩm Văn, tương ứng với KM13+600 đê tả sông Văn Úc thuộc địa bàn xã Quốc Tuấn, DN tiếp tục san lấp mặt bằng với diện tích khoảng 2,5ha, chuẩn bị cho việc xây dựng công trình.

Mặt bằng được san lấp tôn cao tương đương với cao trình mặt đê và mở rộng ra phía sông và kênh dẫn cống Cẩm Văn. Ghi nhận của PV cho thấy, ngày 11-12/3, một tàu hút cát đen có biển hiệu NĐ-1959 gấp rút thực hiện việc bơm cát lên diện tích đang được san lấp. Không chỉ vậy, DN vẫn tiếp tục sử dụng các phương tiện có trọng tải lớn chở vật liệu đi trên đê khiến mặt đê bị biến dạng.

Ông Văn Đức Thặng, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn khẳng định sai phạm trên là có. UBND xã Quốc Tuấn đã lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu DN phải tháo dỡ. 

Tuy nhiên, dù đã đề nghị, đến nay PV vẫn chưa được chính quyền cung cấp nội dung biên bản xử phạt hành chính cũng như các biện pháp xử lý dứt điểm sai phạm trên.

Theo đánh giá hệ thống công trình phòng chống lụt bão, cống Cẩm Văn thuộc đê tả Văn Úc, xã Quốc Tuấn là 1 trong 9 hạng mục công trình đê điều xung yếu trên địa bàn huyện An Lão, vừa được nâng cấp, sửa chữa. Tại vị trí cống có chôn hai cột bê tông cấm xe, biển báo tải trọng nhưng cũng chỉ để “làm phép”, không có tác dụng gì. Việc DN trên sử dụng xe có tải trọng lớn đi trên đê qua cống Cẩm Văn, ngang nhiên san lấp 2,5ha, bất chấp quy định pháp luật khiến dư luận hoài nghi về việc có sự “ưu ái” của chính quyền địa phương cũng như các như lực lượng chức năng khác.

Bức xúc trước việc xâm lấn, thu hẹp sông, làm biến dạng đê Văn Úc, bà P.T.N (xã Quốc Tuấn) khẳng định: “Nhiều tháng nay, việc xe quá tải chạy liên tục trên đê và cống Cẩm Văn khiến cống vừa sửa xong đã bị sụt, lún. Việc san lấp trên đã “chặn đứng” dòng chảy của sông Văn Úc và hạn chế   tác dụng của cống Cẩm Văn”.

Ông D.V.M (xã Quang Trung) còn chua chát cho biết: “Không hiểu DN này được ai “chống lưng” mà bất chấp, coi thường pháp luật như vậy. Tình trạng vi phạm ngày càng nghiêm trọng mà không thấy có cơ quan nào xử lý”.

Trước những sai phạm trên, đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các sở, ban, ngành sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc, lập lại trật tự quản lý đất đai và đê điều trên địa bàn. Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm