Án chung thân cho kẻ "gây án đúp"

(PLO) - Đang bị công an điều tra về hành vi chém người vô cớ, Phạm Hữu Vinh lại tiếp tục gây án khi giết người đi đường vì tò mò mà đứng xem
Án chung thân cho kẻ "gây án đúp"
Theo nội dung vụ án, vào ngày 2/7/2013, gia đình bị cáo Phạm Hữu Vinh (SN 1973, ở thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị kẻ gian đột nhập lấy đi một chiếc két sắt, bên trong có gần 23 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Vinh nghi ngờ một số người lấy trộm, trong đó có anh Lê Xuân Tuấn (SN 1975, thôn Toán Hàng, xã Thiệu Toán). 
Ngày 6/7/2013, Vinh gọi điện bảo anh Tuấn sang nhà mình nói chuyện. Khi anh Tuấn tới, Vinh liền đi xuống bếp lấy  con dao bầu rồi lên nhà vung dao đâm một nhát ngang người anh Tuấn. Quá hoảng sợ, anh Tuấn bỏ chạy, một số người dân nhìn thấy thế liền can ngăn và báo cáo hành vi chém người của Vinh lên Công an xã Thiệu Toán. Nhận tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, lấy lời khai của đối tượng Vinh và nhân chứng. 
Khoảng 21h ngày 6/7/2013, anh Lê Ngọc Quân (SN 1980, ngụ thôn Toán Hàng) đi qua nhà Vinh thấy đông người liền dừng xe xem có chuyện gì. Vừa thấy mặt anh Quân, dù trước đó giữa Vinh và anh Quân không hề mâu thuẫn, thù oán nhưng Vinh đã sừng sộ xông ra hỏi: “Mày là ai? Có việc gì?”. 
Anh Quân chưa kịp trả lời thì bất ngờ bị Vinh cầm cây kéo (loại kéo cắt may) xỉa một nhát chí mạng vào ngực trái khiến nạn nhân gục xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người có mặt chứng kiến không kịp can ngăn. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên anh Quân đã tử vong ngay sau đó. Phạm Hữu Vinh đã bị bắt khẩn cấp, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích”  và tội “Giết người”.
Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Vinh mức án 17 năm 6 tháng tù tội “Giết người”, 6 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt mà Vinh phải chấp hành là 18 năm tù. Phán quyết của bản án sơ thẩm khiến  gia đình bị hại bất bình vì cho rằng bản án quá nhẹ, không tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm mà hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra.
Ngày 24/6 vừa qua, tại phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo tăng án của gia đình bị hại, TANDTC đã nhận định rằng bị cáo là đối tượng có nhiều tiền sự, liền trước đó đã thực hiện hành vi gây thương tích, lại tiếp tục thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng là “Giết người” nên đã quyết định tăng án đối với bị cáo từ 17 năm 6 tháng tù lên chung thân về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là tù chung thân./.

Đọc thêm