Ấn Độ sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếng nói của các nước đang phát triển

(PLVN) - Theo tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, vào ngày 12 và 13/1/2023, Ấn Độ sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói của các nước đang phát triển với chủ đề “Tiếng nói thống nhất, Mục đích thống nhất” theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, hội nghị dự kiến tập hợp các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ nhằm chia sẻ quan điểm và ưu tiên tại một nền tảng chung. Hơn 120 nước được mời tham gia Hội nghị thượng đỉnh này.

Sáng kiến tổ chức hội nghị được lấy cảm hứng từ tầm nhìn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas và Sabka Prayas (Tạm dịch: Cùng nhau nỗ lực, vì sự phát triển của tất cả, cùng với niềm tin của tất cả), và được củng cố bởi triết lý Vasudhaiva Kutumbakam (Thế giới là một gia đình) của Ấn Độ.

Ấn Độ sẽ đảm bảo những ý kiến của các quốc gia đối tác tại các cuộc thảo luận của Hội nghị thượng đỉnh sẽ nhận được sự công nhận xứng đáng trên toàn cầu.

Hơn nữa, nhiệm kỳ Chủ tịch G20 hiện tại của Ấn Độ mang đến cơ hội đặc biệt và to lớn cho những quốc gia không tham gia các quy trình G20 để chia sẻ ý tưởng và bày tỏ kỳ vọng của họ đối với G20.

Điều này phù hợp với tuyên bố trước đây của Thủ tướng Ấn Độ rằng nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ sẽ thành hình với sự tham vấn của không chỉ riêng các đối tác G20 mà còn cả những nước bạn đồng hành ở các khu vực đang phát triển.

Hội nghị thượng đỉnh dự kiến có 10 phiên họp, trong đó, 4 phiên sẽ được tổ chức vào ngày 12/1 và 6 phiên vào ngày 13/1. Mỗi phiên họp dự kiến có sự tham gia của Lãnh đạo/Bộ trưởng từ 10-20 quốc gia.

Các phiên khai mạc và bế mạc sẽ ở cấp Nguyên thủ quốc gia/Người đứng đầu Chính phủ do Thủ tướng Ấn Độ chủ trì.

Chủ đề của phiên Khai mạc là “Tiếng nói của các nước đang phát triển - vì sự phát triển lấy con người làm trung tâm” và chủ đề của phiên bế mạc là “Tiếng nói thống nhất, Mục đích thống nhất”.

Ngoài ra, sẽ có 8 phiên họp cấp Bộ trưởng, bao gồm phiên họp của các Bộ trưởng Tài chính về “Hỗ trợ sự phát triển lấy con người làm trung tâm”; phiên họp của các Bộ trưởng Môi trường về “Cân bằng tăng trưởng với lối sống thân thiện với môi trường”; phiên họp của các Bộ trưởng Ngoại giao về “Ưu tiên của các nước đang phát triển - Đảm bảo môi trường thuận lợi”.

Cùng với đó là phiên họp của các Bộ trưởng Năng lượng về “An ninh Năng lượng và Phát triển Năng lượng- Lộ trình tới Thịnh vượng”; phiên họp của các Bộ trưởng Y tế về “Hợp tác xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe bền vững”; phiên họp của các Bộ trưởng Giáo dục về “Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực”.

Phiên họp của các Bộ trưởng Thương mại về "Phát triển sức mạnh tổng hợp ở các nước đang phát triển - Thương mại, Công nghệ, Du lịch và Tài nguyên”; phiên họp của các Bộ trưởng Ngoại giao về “G-20: Gợi ý cho nhiệm kỳ Chủ tịch của Ấn Độ”.