Án mạng sau những câu chửi thề, thách thức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do không kiềm chế được bản thân trước những câu chửi thề, thách thức cũng như bị đuổi đánh, Hồ Quang Tài (SN 1995) và Lê Nghĩa Tình (SN 1995) cùng ngụ tại quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã dùng dao, ống tuýp sắt đâm một người đàn ông tử vong.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 18/4, Âu Công Bảo, Nguyễn Trung Nhân và Dương Văn Hiền cùng ngồi nhậu tại nhà của Lâm Thành Quốc; trong lúc uống bia, biết Hiền có mâu thuẫn với Tình nên Bảo kêu cả nhóm tìm đến nhà Tình để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Bảo đã có những lời lẽ thách thức, chửi thề, bắt Tình quỳ xin lỗi và sau đó là đuổi đánh nhưng Tình chạy thoát, nên nhóm của Bảo bỏ về.

Bị cáo Hồ Quang Tài và Lê Nghĩa Tình (áo đỏ) tại phiên toà.

Bị cáo Hồ Quang Tài và Lê Nghĩa Tình (áo đỏ) tại phiên toà.

Đến 20 giờ cùng ngày, Tài đến nhà Tình chơi thì được Tình kể lại mọi chuyện. Một lúc sau, nhóm của Bảo tiếp tục tiếp đến nhà Tình để gây hấn, cùng với những hành động thách thức nhằm buộc Tình phải xin lỗi. Lúc này, do bị nhóm của Bảo đánh, nên Tình đã dùng dao tự chế chém vào vùng vai trái của Bảo, còn Tài dùng ống tuýp có gắn mũi kéo đâm nhiều nhát vào vùng ngực của Bảo, khiến Bảo tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tình đưa Tài đi trốn, cả hai mua heroin để sử dụng. Hôm sau, Tài ra công an đầu thú, còn Tình cũng bị bắt ngay sau đó. Theo kết luận giám định, Tài và Tình có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và các chất tác động tâm thần khác.

Tại toà, phía gia đình bị hại đã có thái độ bức xúc trước bản án của HĐXX vì cho rằng, mức án tù còn quá nhẹ so với hành vi phạm tội của hai bị cáo. Theo đó, HĐXX nhận định, căn cứ vào tình tiết của vụ án cũng như quy định của pháp luật cho thấy, nguyên nhân gây ra vụ án xuất phát từ một phần lỗi của bị hại. Bên cạnh đó, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền là 200 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt Tình 12 năm tù, Tài 14 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Đọc thêm