Án mạng, tù tội sau tiệc báo hỷ

(PLO) - Mâu thuẫn dẫn tới xô xát nhau trong lúc đánh bạc, Hoài đã rút dao đâm một người bạn khiến nạn nhân tử vong.  
Phan Công Hoài nhận 15 năm tù vì một phút nóng giận đoạt mạng người khác.
Phan Công Hoài nhận 15 năm tù vì một phút nóng giận đoạt mạng người khác.

Ngày 9/7, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử và tuyên phạt Phan Công Hoài (SN 1982, trú tại xã Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 6/1/2018, sau bữa cơm báo hỉ của một công nhân Cty Sông Đà 6 đang thi công tại xã Đồng Văn (huyện Quế Phong, Nghệ An) thì một số người tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Nguyễn Văn Cường (SN 1977) là người cầm cái, trong lúc mới chơi được một ván thì xảy ra mâu thuẫn. Cường đánh Hoài, thấy thế Hoài đứng dậy cầm con dao dưới gầm giường lên thì một người khác đến ôm can ngăn.

Cường liền chạy đến, Hoài vùng ra và rút dao đâm Cường khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó. Hoài đến cơ quan công an huyện đầu thú, kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị đâm thủng tim dẫn đến suy tuần hoàn nặng.

Phía bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng, tại tòa không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm về mặt dân sự.

Đọc thêm