Án tử hình cho 'giang hồ phố núi' Quân 'Idol'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình với Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là Quân “Idol”, sinh năm - SN 1991, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và 3 đồng phạm.
Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là Quân “Idol”) bị tuyên án tử hình.
Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là Quân “Idol”) bị tuyên án tử hình.

Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình đối với Nguyễn Quốc Quân; Lê Văn Sơn (SN 1990), Phạm Công Định (SN 1998, cùng trú xã Cam Thành) và Trần Lê Duy Thịnh (SN 1997, trú tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ).

4 bị cáo bị tuyên án tử hình vì liên quan đến tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với tang vật là 10kg ma túy ketamine.

Các bị cáo trong vụ án nghe đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị đọc bản luận tội.

Các bị cáo trong vụ án nghe đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị đọc bản luận tội.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc Quân mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", 4 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", 1 năm tù về tội "Đe dọa giết người", 8 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời, phạt bị cáo 700 triệu đồng về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Ngoài 4 bị cáo trên, bị cáo Nguyễn Phi Cường (SN 1990, trú tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", 2 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Hoàng Thái Mạnh (SN 1992, trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) bị tuyên phạt 7 năm tù tội "Cưỡng đoạt tài sản", 2 năm tù tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Đinh Văn Thái (SN 1990, trú tại khối 2, thị trấn Khe Sanh) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Trần Hoài Thanh (SN 1992, trú tại khối 2, thị trấn Khe Sanh) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị cáo Lê Thị Lệ (33 tuổi, ở phường Đồng Lương, TP Đông Hà) bị tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đọc thêm