Ẩu đả sau tiếng còi của đứa trẻ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghe tiếng bấm còi liên tục, Nghĩa thò đầu ra chửi. Lời qua tiếng lại, hai bên lao vào đánh, chém nhau.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Mạnh Nghĩa (SN 1984, ở Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Trần Hoàng Vinh (ở Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 16/4/2023, Nguyễn Mạnh Nghĩa điều khiển xe ô tô Kia Sendona di chuyển giật lùi từ đầu ngách 279/49 đường Hoàng Mai để về nhà. Khi lùi xe đến đoạn đường trước nhà anh Trần Hoàng Vinh, Nghĩa không lùi xe được vì vướng nhiều vật cản.

Lúc này, anh Vinh đi xe máy Honda Spacy chở con trai và vợ đang đi về nhà. Do thấy xe ô tô của Nghĩa dừng trước cửa nhà nên anh Vinh dừng xe máy để chờ cho xe ô tô đi qua.

Khi anh Vinh dừng xe máy thì con trai anh Vinh ngồi phía trước xe máy bấm còi liên tiếp. Thấy vậy, nghĩa mở cửa ô tô, thò đầu ra chửi bới. Thấy Nghĩa chửi con trai mình, anh Vinh đã "đáp lời", rồi hai bên lời qua tiếng lại.

Lúc này anh Trần Như Hiển, em trai anh Vinh từ trong nhà đi ra, thấy cãi nhau thì can ngăn. Nghĩa xuống xe, tiến đến sát vợ anh Nghĩa với thái độ hung hăng. Thấy vậy, anh Vinh giơ tay đẩy, gạt Nghĩa ra. Đồng thời, hai anh em lao vào ghì Nghĩa xuống, dùng chân tay không đánh vào người Nghĩa.

Trong lúc xô xát, anh Vinh dùng chân đá vào mặt Nghĩa làm Nghĩa ngã xuống lòng đường, bị thương ở vùng trán. Nghĩa vùng dậy hất tay anh Vinh, anh Hiển ra rồi chạy đến ô tô của mình lấy dao gấp để tấn công lại.

Thấy Nghĩa cầm dao, anh Vinh chạy vào nhà. Nghĩa đuổi theo, cầm dao đâm nhiều nhát vào người anh Vinh nhưng không trúng. Lúc này anh Hiển lấy thùng nhựa gần đó để tự vệ, ngăn không cho Nghĩa đâm anh Vinh.

Lúc này, Nghĩa quay ra đuổi theo anh Hiển. Anh Hiển bỏ chạy được một đoạn thì vấp ngã, bị gãy ngón tay. Đuổi kịp, Nghĩa đâm nhiều nhát trúng vào người anh Hiển. Chứng kiến cảnh đó, anh Vinh chạy đến cứu em trai. Ngay lập tức, anh Vinh bị Nghĩa áp sát, đâm, chém nhiều nhát vào người, trong đó có một nhát trúng ngực trái.

Nghĩa chỉ dừng tay khi người dân xung quanh đến can ngăn. Sau đó, Nghĩa lên xe bỏ đi. Anh Vinh được đưa đi bệnh viện cấp cứu nên may mắn thoát chết.

Theo Kết luận giám định thương tích, anh Vinh bị tổn hại 4% sức khỏe.

Đưa vụ án ra xét xử, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Cân nhắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nghĩa 5 năm tù về tội "Giết người"./.

Đọc thêm