Ẩu đả vì... xe máy hết xăng

(PLO) - Xe máy hết săng, không thực hiện được lời hứa - câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng lại là lý do khiến xảy ra vụ ẩu đả của những thanh niên ngang ngược.
Ẩu đả vì... xe máy hết xăng

Vừa qua, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị hại tăng mức hình phạt lên thành 6 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Thanh Huy (SN 1995, TP Cần Thơ); Nguyễn Ngọc Tú (SN 1987, cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 2 năm 6 tháng tù đồng vì tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng, Tú cộng thêm hình phạt với bản án 1 năm 6 tháng tù trước đó, tổng cộng Tú phải chịu mức án 4 năm tù. 

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 18/9/2013, Huy, Tú cùng một nhóm bạn là Nhan Hữu Tiến và một số người bạn đi nhậu. Tại quán nhậu, gặp được nhóm của Nguyễn Văn Tiến, Liêu Hải Đăng và một số người bạn đang ngồi nhậu bàn bên cạnh.

Do quen biết với Hữu Tiến nên Văn Tiến đã cầm ly rượu qua bàn mời rượu bạn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Hữu Tiến ra về trước và đến nhờ Văn Tiến chở về nhà nhưng Văn Tiến từ chối. Thấy vậy, Đăng lên tiếng sẽ đưa về giúp, nhưng khi hỏi thăm được nhà Hữu Tiến ở xa nên Đăng từ chối sau đó vì xe hết xăng.

Cho rằng Đăng nói láo nên Hữu Tiến rủ Tùng quay lại đánh Đăng. Tùng đồng ý và gọi thêm Huy và Tú đem theo mã tấu đi đánh Đăng. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ chạy.  

Ngày 20/9/2013, các đối tượng lần lượt bị bắt và ra đầu thú. Sau đó TAND quận Ninh Kiều phạt Tiến ba năm tù, Tùng hai năm sáu tháng tù và Tú một năm sáu tháng tù, riêng Huy vẫn còn lẫn trốn.  

Sau khi lẩn trốn Huy lại tiếp tục gây án. Huy biết mẹ của mình thiếu nợ tiền của Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Vào khoảng 17 giờ ngày 11/10/2013, Huy rủ Tú đến chỗ sửa xe của La Văn Phát (chồng của Nhung) để thỏa thuận về số tiền này. Gặp Phát, Tú tăng ga đâm thẳng vào người Phát làm anh té ngã xuống đường. Nhung đến can bị Huy chém nhiều nhát, ngày 7/10/2015 Huy bị bắt truy nã./.

Đọc thêm