Ba Đình, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm

(PLVN) - Sống ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội nhưng nhiều năm qua, các hộ dân tại ngõ 135 Đội Cấn (thuộc địa bàn phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội) phải mòn mỏi kêu cứu vì bãi tập kết rác thải nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Trong khi đó, chính quyền địa phương thì vẫn lúng túng, bế tắc không tìm ra hướng giải quyết.
Điểm tập kết rác ngay sát nhà dân ngõ 135 Đội Cấn gây ô nhiễm môi trường
Điểm tập kết rác ngay sát nhà dân ngõ 135 Đội Cấn gây ô nhiễm môi trường

Ngõ 135 Đội Cấn là con đường nối với Công viên Bách Thảo và đi vào Khu di tích lịch sử hồ B52 của TP Hà Nội, tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nơi đây đã trở thành địa điểm tập kết hàng chục xe rác thải sinh hoạt hàng ngày, biến khu vực này ngập ngụa trong rác thải với mùi hôi hám khó chịu, khiến người dân sống đối diện phải nghẹt thở và đóng cửa kín mít ngày qua ngày. Được biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay và người dân đã nhiều lần kêu cứu đến chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Bà Phan Thị Đãng – Tổ trưởng Tổ dân phố số 6, phường Ngọc Hà cho biết: "Hàng ngày, hàng chục xe rác với tất cả các loại rác thải được công nhân môi trường tập kết về để dọc tuyến đường cạnh hồ Ngọc Hà này. Việc này đã gây mùi hôi hám nồng nặc, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa cản trở giao thông đi lại. Chưa kể, mỗi lần xe rác đi thì đồ thức ăn thừa ở các xe tràn đầy ra đường gây mất vệ sinh đường phố.

Đáng nói, khu vực tập kết này nằm ngay sát nhà dân, mang tiếng là nhà nằm cạnh hồ mà các nhà khu vực này lúc nào cũng trong tình trạng đóng cửa kín mít, mở cửa ra là không chịu được mùi hôi hám khó chịu từ bãi rác sộc vào nhà. Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần trong các cuộc họp cử tri cũng như có đơn gửi chính quyền địa phương, nhưng vẫn không thấy chuyển biến gì."

“Cách đây hơn 100m, phía trong hồ Ngọc Hà có chỗ có thể tập kết được mà không gần khu dân cư, cũng không cản trở giao thông nên chúng tôi hi vọng chính quyền địa phương có thể xem xét, chuyển điểm tập kết rác, giữ gìn môi trường sống trong lành cho người dân ở khu vực này” – một người dân sống cạnh điểm tập kết rác thải này kiến nghị.

 

Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Nguyễn Thành Quang – Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà cũng thừa nhận là sự việc trên đã gây ô nhiễm môi trường xung quanh tương đối lâu và phường cũng đã nhiều lần nhận được kiến nghị của người dân khu phố này. Tuy nhiên, vị Chủ tịch phường này lại cho rằng, đây là địa điểm thích hợp nhất để tập kết rác thải sinh hoạt của cả 2 phường Ngọc Hà và Đội Cấn.

“Nhiều lần nhận được phản ánh của người dân nhưng đây là khu vực thích hợp nhất, ngoài ra trên địa bàn phường chẳng có địa điểm nào để chuyển điểm tập kết rác nữa” – ông Quang nhấn mạnh.

Còn về hướng khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch phường Ngọc Hà cho biết, chỉ có cách là trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục kiến nghị với Xí nghiệp đô thị Ba Đình di chuyển rác sớm, nhiều lần và phun nước rửa sạch khu phố.

Như vậy, điểm tập kết rác này đã gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài mà không có hướng khắc phục dứt điểm, liệu chính quyền địa phương đã làm hết trách nhiệm? Giải pháp tạm thời mà phường Ngọc Hà đưa ra ở trên liệu có đảm bảo môi trường sống và không phát sinh dịch bệnh?

Chưa kể, nhiều khi rác thải tập kết ngay khu dân cư gây ô nhiễm môi trường còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, khi đó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Và người dân sẽ còn phải sống chung với rác như thế này đến bao giờ? Đó là những câu hỏi người dân nơi đây đã đặt ra và cần lời giải đáp từ phía các cơ quan chức năng quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Đọc thêm