Ba Đình (Hà Nội): Nhà hàng ăn uống Làu Buffet có nhiều sai phạm vẫn “qua mặt” cơ quan chức năng

(PLVN) - Không được cấp phép phòng cháy chữa cháy, "quỵt" lương người lao động nhưng nhà hàng Làu Buffet vẫn “qua mặt” cơ quan chức năng.
Trụ sở UBND phường Cống Vị
Trụ sở UBND phường Cống Vị

Một số sinh viên, người lao động phản ánh, nhà hàng ăn uống Làu Buffet có địa chỉ tại 67 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thường xuyên nhập thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thậm chí, những thực phẩm dư thừa được tái chế sử dụng hoặc để đông lạnh nhiều ngày. 

Nhà hàng chọn tuyển đối tượng là các bạn trẻ thất nghiệp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thêm vào làm phục vụ bàn, lao công. Công việc vất vả, tiền lương ít, khi người lao động hoặc sinh viên xin nghỉ thì chủ nhà hàng này không trả tiền công.

"Có người đến đây làm việc được 8 ngày, có người làm việc được 10 ngày, vì công việc quá vất vả hay vì học tập họ phải xin nghỉ. Nhưng khi xin nghỉ, thì chủ nhà hàng sẵn sàng không trả tiền những ngày lao động và đưa ra nhiều lý do, thách thức người lao động, sinh viên có hoàn cảnh đuối thế", một sinh viên làm thêm tại đây cho biết.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thu Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường Cống vị thông tin: “Nhà hàng này hoạt động theo hình thức Công ty nên UBND phường hạn chế về chức năng kiểm tra mà phải cấp thành phố. Khi nhà hàng này mới hoạt động UBND phường đã kiểm tra các giấy tờ cấp phép về hoạt động, tuy nhiên chủ nhà hàng này không xuất trình một số thủ tục hồ sơ”.

Nhà hàng Làu Buffet thuộc Công ty Cổ phần Cam (trụ số chính số 9, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa), chủ là ông Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1992).

Nhà hàng ăn uống Làu Buffet số 67, đường Phan Kế Bính, phường Cống Vị kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc
 Nhà hàng ăn uống Làu Buffet số 67, đường Phan Kế Bính, phường Cống Vị kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc 

Ngày 20/5/2020, Nhà hàng Làu Buffet bị UBND phường Cống Vị xử phạt vi phạm hành chính vì không xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ cho kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ hoặc không đồng bộ theo quy định.

Bà Phó Chủ tịch Phường Trần Thị Thu Quỳnh cho biết thêm, tại buổi kiểm tra, nhà hàng cũng không xuất trình được nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, tuy nhiên, góc độ này UBND phường không có chuyên môn nên cái này thuộc về cơ quan ngành Y tế phải kiểm tra.

Bà Quỳnh cho biết, khi nhận được nội dung người lao động, sinh viên làm việc tại đây phản ánh bị quỵt tiền, UBND phường có xuống nhà hàng làm việc và chủ quản lý ở đó thừa nhận là có 3 trường hợp đang tạm giữ tiền lương và 1 trường hợp đang giải quyết tiền lương. 

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm