Ba Lan và Đức chuẩn bị cho những rủi ro "ở sườn phía đông của EU" từ Dòng chảy Phương Bắc 2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba Lan cùng với các đối tác Đức đang cố gắng giải quyết các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến dự án Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết hôm Chủ nhật sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Đường ống của dự án Dòng chảu Phương Bắc 2 khi đang hoàn thiện. Ảnh: nord-stream2.com
Đường ống của dự án Dòng chảu Phương Bắc 2 khi đang hoàn thiện. Ảnh: nord-stream2.com

Theo Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Nord Stream 2 có thể được sử dụng như một công cụ gây áp lực và tống tiền đối với Ukraine, Ba Lan và một số quốc gia Đông Âu khác dù tất cả các rủi ro liên quan đến việc vận hành của nó vẫn chưa được xác định.

Ông Morawiecki cho rằng: “Điều đó có nghĩa là sự bất ổn ở sườn phía đông của EU và NATO. Vì vậy, "Chúng tôi đang cố gắng cùng các đối tác Đức xây dựng các giải pháp ứng phó với những rủi ro này”, đồng thời cho biết thêm rằng lựa chọn tốt nhất sẽ là không vận hành đường ống này.

Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nord Stream 2 là một dự án hoàn toàn thương mại được thực hiện cùng với các đối tác châu Âu. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bày tỏ sự bất bình trước những nỗ lực của một số quốc gia nhằm liên kết tương lai của dự án với những hoàn cảnh có động cơ chính trị. Moscow cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ sử dụng các nguồn năng lượng như một công cụ gây sức ép đối với bất kỳ quốc gia hay vấn đề nào.