Bắc Giang: Tàu hoả bị lật do đâm phải ô tô

(PLO) - Chiếc tàu hỏa chở hàng 402T1 đang lưu thông tới ga phố Tráng đã bất ngờ đâm phải ô tô tải chở đất. Sau cú tông, lái tàu bị gãy chân phải nhập viện, 5 toa tàu bị lật xuống đường.
Bắc Giang: Tàu hoả bị lật do đâm phải ô tô
Sự việc xảy ra lúc 5h40' phút ngày 7/3, tại ga phố Tráng (xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).
Vào thời điểm trên, tàu hỏa chở hàng lưu thông từ hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Khi tàu đi tới ga phố Tráng đã bất ngờ đâm phải ô tô tải chở đất.
Chiếc ô tô va chạm với đàu tàu. Ảnh: Minh Khang/ OtoFun
 Chiếc ô tô va chạm với đàu tàu. Ảnh: Minh Khang/ OtoFun
“Sau cú tông, lái tàu hỏa bị gãy chân phải nhập viện. Tài xế xe ô tô đã kịp nhảy ra ngoài thoát nạn. Một đầu tàu hỏa bị trật bánh, 5 toa tàu bị đổ nghiêng”, anh Lê Văn Hai, đội thanh tra an toàn số 2, Cục đường sắt Việt Nam cho hay.
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến lật tàu hỏa được xác định do lái xe tải mang biển kiểm soát 98C-00160 ngủ gật đã bất ngờ đâm đổ lan can giữa đường bộ và đường sắt. Sau đó, xe tải nằm nghiêng đổ vào phần đường sắt. Đúng lúc đó, tàu hỏa chở hàng lưu thông tới không phanh kịp nên đã đâm phải ô tô và bị lật một số toa tàu.
Ba toa tàu đã bị lật. Ảnh: Minh Khang/OtoFun
 Ba toa tàu đã bị lật. Ảnh: Minh Khang/OtoFun
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường nhiều giờ để khắc phục sự cố này. Ảnh: Minh Khang/OtoFun
 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường nhiều giờ để khắc
phục sự cố này. Ảnh: Minh Khang/OtoFun
Tại hiện trường, tàu hỏa bị lật nghiêng, đầu tàu hỏa bị trật bánh khỏi đường tàu, 5 toa khác bị đổ nghiêng xuống đường. Chiếc xe tải đổ ngay sát đường tàu. Nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi sự việc.
Vụ việc khiến giao thông qua khu vực này bị ách tắc. Rất may không ai có thiệt mạng.
Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ./.

Đọc thêm