Bạc Liêu: Tạo điều kiện cho người dân hưởng lợi từ du lịch

(PLVN) - Ngày 22/12, Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra trên tinh thần “Liên kết - hợp tác và phát triển”. Đặc biệt, Đại hội hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch nông nghiệp, nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2023.

Tham dự Đại hội, có ông Phan Thanh Duy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Vưu Chấn Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; ông Lê Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL…

Khởi sắc mới cho hoạt động du lịch

Ông Trịnh Công Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2023 - 2028, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trịnh Công Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu (Nhiệm kỳ 2018 – 2023), cho biết: “Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu lần thứ II diễn ra trong bối cảnh cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng có những chuyển biến tích cực mọi mặt, hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và đang trên đà tăng trưởng. Đối với tỉnh Bạc Liêu, năm 2023, dự kiến đón tiếp khoảng 4,2 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 3.850 tỷ đồng. Theo tổng hợp của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, xét về quy mô số lượng khách hàng năm và tổng thu từ du lịch, Bạc Liêu hiện đang đứng thứ 5 so với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đặc biệt, có nhiều dự án du lịch đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần làm phong phú, đa dạng các loại hình dịch vụ, hứa hẹn mang đến những khởi sắc mới cho hoạt động du lịch tỉnh nhà.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Có nhiều ý kiến tham luận và phát biểu góp ý kiến phát triển du lịch Bạc Liêu; Cũng như đề ra các giải pháp, định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết, hợp tác phát triển của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân tham gia Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu.
Hầu hết các ý kiến thống nhất với phương hướng hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã đề ra. Trên cơ sở đó các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội với 19 thành viên.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội với 19 thành viên. Trong đó Ban Thường vụ 07 thành viên, Ban Kiểm tra Hiệp hội với 03 thành viên, để gánh vác trọng trách và nhiệm vụ Đại hội giao cho. Những thành viên này sẽ đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Hội viên Hiệp hội.

Ông Trịnh Công Vinh – Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn - Bạc Liêu tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu; Các Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu gồm: Ông Lý Triều Vỹ Dương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu; ông Mai Hoàng Việt - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Công tử Bạc Liêu; ông Lâm Khánh Sển – Giám đốc Công ty TNHH MTV và DV Hưng Phú; bà Trần Tuyết Trân – Giám đốc Công ty TNHH MTV Khách sạn Trần Vinh.

Tạo điều kiện cho người dân hưởng lợi từ du lịch

Ông Phan Thanh Duy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Thanh Duy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Trong những năm qua, du lịch tỉnh Bạc Liêu có bước phát triển khá, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch ngày càng phong phú và đa dạng. Cạnh đó, nhiều sản phẩm du lịch tạo thương hiệu trong khu vực và cả nước. Xét về quy mô số lượng khách hàng năm và tổng thu từ du lịch, Bạc Liêu hiện đang đứng thứ 5 so với các tỉnh, thành phố trong khu vực…

Đạt được thành tựu nêu trên, đó là sự nỗ lực của Đảng bộ, quân - dân tỉnh nhà. Trong đó có phần đóng góp không nhỏ của Ngành du lịch, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh”.

“Để thực hiện đạt được phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, các Sở, Ngành, các tổ chức đoàn thể và hội nghề nghiệp cần kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả. Đồng thời, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo và các cấp hỗ trợ phát triển du lịch. Trong đó hỗ trợ Hiệp hội Du lịch tỉnh hoạt động và phát triển. Ưu tiên bố trí nguồn nhân vật lực của Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để đầu tư cho phát triển du lịch.

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch; có chính sách hỗ trợ cộng đồng phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch. Thứ đến cũng cần có chính sách hỗ trợ cộng đồng phát triển du lịch. Nâng cao vai trò của cộng đồng, xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện trong ứng xử với khách du lịch...

Tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, các tổ chức du lịch trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ với các hội nghề nghiệp, đặc biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu để tạo sự liên kết chặt chẽ trong hoạt động, phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu.